Báo Điện tử Gia đình Mới

7 thói quen nhỏ nhưng hữu ích để nâng cao sức khỏe mùa dịch COVID-19

Để nâng cao sức khỏe, bạn không chỉ cần ăn đa dạng chất dinh dưỡng mà còn phải thay đổi lối sống để khỏe mạnh hơn, đặc biệt là vào mùa dịch COVID-19.

Sau đây là 7 thói quen nhỏ sẽ giúp bạn nâng cao sức khỏe của bạn, đặc biệt là vào mùa dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng. 

1. Thêm chất béo lành mạnh vào bữa ăn hàng ngày 

  Hãy thêm chất béo lành mạnh vào bữa ăn hàng ngày

Hãy thêm chất béo lành mạnh vào bữa ăn hàng ngày

Chất béo từ động vật có thể khiến bạn bị béo phì, gan nhiễm mỡ. Nhưng chất béo lành mạnh như dầu dừa, dầu oliu, đầu cá rất tốt cho hệ miễn dịch. Ngoài ra, nó còn rất tốt cho làn da. 

Vì thế, bạn nên thêm các chất béo lành mạnh vào bữa ăn hằng ngày để có được sức khỏe tốt hơn chống lại virus Corona. 

2. Mỗi đêm ngủ từ 7-9 tiếng 

  Hãy ngủ đủ từ 7 - 9 tiếng/đêm để có sức khỏe tốt hơn

Hãy ngủ đủ từ 7 - 9 tiếng/đêm để có sức khỏe tốt hơn

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sắc đẹp của con người nhưng nhiều người chưa coi trọng giấc ngủ khi thức quá khuya và thường xuyên bị stress. 

Theo các nhà khoa học, chỉ ngủ 6 tiếng/đêm có nguy cơ tăng béo phì lên đến 23%. Thực tế là bạn cần ngủ từ 7 - 9 tiếng mỗi đêm mới thật sự tốt cho sức khỏe. 

Nếu bị mất ngủ, bạn nên tập thiền, nghe nhạc nhẹ nhàng, tránh uống cà phê, trà hay uống quá nhiều nước, ăn quá no vào buổi tối.

3. Không quên uống đủ nước 

  Uống nước đầy đủ là một trong những cách đơn giản nhất để giúp bạn có năng lượng tốt hơn

Uống nước đầy đủ là một trong những cách đơn giản nhất để giúp bạn có năng lượng tốt hơn

Để khỏe đẹp mùa COVID-19, bạn nên bù nước cho cơ thể bởi vì uống đủ nước giúp bạn có được nhiều năng lượng hơn, da đẹp hơn và còn giảm cân tốt hơn. 

Vì thế, bạn nên uống khoảng 8 cốc nước lọc mỗi ngày đảm bảo các cơ quan của cơ thể hoạt động tốt, thải độc tự nhiên cho cơ thể. 

4. Thức dậy và vận động

  Bạn nên thức dậy và vận động nhẹ nhàng để nâng cao sức khỏe

Bạn nên thức dậy và vận động nhẹ nhàng để nâng cao sức khỏe

Dù cách ly xã hội tránh dịch COVID-19 nhưng bạn chớ nên quên thức dậy mỗi sớm và vận động mỗi ngày. 

Chỉ cần thức dậy và tập vài động tác nhẹ nhàng cũng có thể giúp bạn có nhiều năng lượng hơn, tinh thần phấn chấn hơn. Bạn có thể chọn các bài tập aerobic, bài tập yoga, chạy bộ trong nhà.

5. Bổ sung thêm probiotics

  Bạn nên bổ sung probiotics hàng ngày để đường ruột khỏe mạnh hơn

Bạn nên bổ sung probiotics hàng ngày để đường ruột khỏe mạnh hơn

7 thói quen nhỏ nhưng hữu ích để nâng cao sức khỏe mùa dịch COVID-19 5

Một trong những thói quen giúp bạn khỏe mạnh hơn đó là bổ sung các chất giàu probiotics. Nó sẽ giúp bạn có hệ tiêu hóa, miễn dịch khỏe mạnh chống lại dịch bệnh. 

Những thực phẩm giàu probiotics bạn nên bổ sung vào chế độ ăn đó là sữa chua, phô mai, kim chi...

6. Hãy dành thời gian để yêu thương 

  Hãy dành thời gian để yêu thương thay vì giận hờn, lo lắng thái quá

Hãy dành thời gian để yêu thương thay vì giận hờn, lo lắng thái quá

Bạn hãy dành thời gian để yêu thương thay vì giận hờn, oán trách, lo lắng thường xuyên. Bởi vì căng thẳng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Trái lại, cảm giác hạnh phúc sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn. 

7. Ưu tiên những sản phẩm từ thiên nhiên 

  Bạn nên chọn các sản phẩm từ thiên nhiên để nâng cao sức khỏe mùa dịch COVID-19

Bạn nên chọn các sản phẩm từ thiên nhiên để nâng cao sức khỏe mùa dịch COVID-19

Những người nội trợ nên lựa chọn những thực phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe gia đình.

Không những thế, khi mua những sản phẩm làm đẹp, bạn cũng nên đọc bao bì sản phẩm, các thành phần và hạn sử dụng. Bạn nên tránh những sản phẩm chứa nhiều hóa chất hại cho da. 

(Theo Nutritiouslife)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO