Báo Điện tử Gia đình Mới

81 người chết, Trung Quốc kéo dài ngày nghỉ Tết, các công ty đóng cửa vì virus Corona

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đến thăm trung tâm thành phố Vũ Hán - trung tâm bùng phát dịch và hứa sẽ nghiêm túc xử lý cơn khủng hoảng này.

  Trung Quốc kéo dài ngày nghỉ Tết âm lịch, các công ty đóng cửa vì virus Corona

Trung Quốc kéo dài ngày nghỉ Tết âm lịch, các công ty đóng cửa vì virus Corona

Tính đến thời điểm này đã có 81 người tử vong do nhiễm virus Corona, số người nhiễm tăng lên nhanh chóng. Chính phủ Trung Quốc quyết định kéo dài ngày nghỉ Tết âm lịch và nhiều công ty lớn đóng cửa hoặc cho nhân viên làm việc ở nhà. 

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đến thăm trung tâm thành phố Vũ Hán - trung tâm bùng phát dịch và hứa sẽ nghiêm túc xử lý cơn khủng hoảng này.

  Thủ tướng Lý Khắc Cường nói chuyện với bệnh nhân, nhân viên y tế về tình hình dịch bệnh

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói chuyện với bệnh nhân, nhân viên y tế về tình hình dịch bệnh

Ông mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và nói chuyện với bệnh nhân, nhân viên y tế về tình hình dịch bệnh. 

Số người nhiễm đã lên đến 2.744 người, một nửa trong số đó là từ tỉnh Hồ Bắc. Đã có 10 quốc gia trên thế giới ghi nhận ca nhiễm virus Corona và chưa có trường hợp tử vong ở nước ngoài. 

Australia, Ý, Pháp, Nhật Bản, Pháp và Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị sơ tán các công dân từ Vũ Hán. 

Nhật Bản hi vọng sẽ đưa các công dân của họ từ Vũ Hán bằng chuyến bay riêng vào ngày thứ 4. Còn Pháp cho biết họ sẽ sớm giúp 800 công dân của họ hồi hương từ thành phố Vũ Hán. 

Chính phủ cũng kéo dài ngày nghỉ lễ đến ngày 2/2 để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh. Quyết định này nhằm nâng cao sự kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh virus Corona có thể lây lan qua giao tiếp khi mọi người bắt đầu đi làm. 

Các trường học, trường mầm non cũng sẽ tạm tthời đóng cửa. 

Các nhân viên không có ngày nghỉ do thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh sẽ được nghỉ bù theo luạt lao động của Trung Quốc.

Ngoài ra, lương thưởng dành cho các nhân viên tận tình phục vụ công tác phòng chống dịch cũng được bảo đảm xứng đáng. 

(Theo Chinadaily/BBC)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO