Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Ăn bún sườn, nuốt luôn mảnh xương dài 5cm bị thủng ruột non

Bà N.T.M (Hà Nội) không may nuốt mảnh xương dài tới 5cm trong lúc ăn bún sườn khiến bà bị thủng ruột non, đau bụng dữ dội.

Chiều 11/6, Bác sỹ Phạm Văn Hiệp - Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, sáng nay bệnh viện này  mới phẫu thuật nội soi cho nữ bệnh nhân ăn bún sườn nuốt phải xương nhọn.

  Nữ bệnh nhân M đã ổn định sức khỏe, đang tiếp tục được điều trị.

Nữ bệnh nhân M đã ổn định sức khỏe, đang tiếp tục được điều trị.

Tối muộn ngày 10/6, nữ bệnh nhân N.T.M (55 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn.

Theo lời kể của bà M, sáng ngày 10/6, vì vội công việc, bà M ăn bún sườn nhanh nên nuốt mảnh xương nhọn. Đến tối ngày 10/6, bệnh nhân bị đau bụng dữ dội kèm buồn nôn. Gia đình bà M đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Qua chụp cắt lớp vi tính, bác sỹ chẩn đoán có dị vật trong lòng ruột non, nghi do mảnh xương.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi lấy dị vật là mảnh xương với kích thước chiều dài 5cm, chiều rộng 1cm và khâu kín lại lỗ thủng ruột non.

  Mảnh xương dài 5cm mà bà M nuốt phải khi ăn bún sườn.

Mảnh xương dài 5cm mà bà M nuốt phải khi ăn bún sườn.

Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, không còn đau bụng, không sốt. Dự kiến sau 2-3 ngày, bệnh nhân có thể ăn uống bình thường.

Từ trường hợp trên, bác sỹ Hiệp khuyến cáo mọi người cẩn trọng khi ăn những thức ăn có nguy cơ mắc xương để tránh nuốt phải các dị vật gây nguy hiểm cho sức khỏe. Nếu chẳng may bị hóc, nuốt xương phải tới các cơ sở y tế để được thăm khám.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO