Báo Điện tử Gia đình Mới

Anh: Cô bé 5 tuổi chiến thắng COVID-19 và căn bệnh lạ khi chỉ có 20% cơ hội sống sót

Một cô bé 5 tuổi ở Anh chiến thắng COVID-19 và 1 bệnh lạ, chỉ có 20% cơ hội sống sót. Căn bệnh này khiến các mạch máu bị phồng lên và thường tấn công trẻ dưới 5 tuổi.

Vào một ngày tháng 3, Scarlett, 5 tuổi, đến từ miền Tây Yorkshire nước Anh bị sốt, nôn nhưng không bị phát ban. Nhà trường gửi cô bé về nhà và cả gia đình tự cách ly.

Được biết Scarlett rất ít khi bị ốm, là một cô bé khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Còn mẹ của Scarlett, chị Naomi là một bác sĩ, khi quay trở lại làm việc thì chị phát hiện mình mắc COVID-19

  Scarlett lúc còn ở phòng chăm sóc đặc biệt

Scarlett lúc còn ở phòng chăm sóc đặc biệt

Chị Naomi yêu cầu cả nhà xét nghiệm và phát hiện tất cả đều mắc COVID-19. Mọi chuyện có vẻ ổn cho đến vài tuần sau đó, Scarlett lại bắt đầu xuất hiện những triệu chứng khó hiểu, đó là sốt và nôn. 

Cả hai vợ chồng chị Naomi lo lắng và chuyển con gái đến bệnh viện. Tình hình của cô bé đột ngột xấu đi, các y bác sĩ cho biết cô bé bị các triệu chứng bệnh Kawasaki đã được phát hiện khoảng 20 - 30 trẻ ở Anh.

  Scarlett khi điều trị tại bệnh viện

Scarlett khi điều trị tại bệnh viện

Căn bệnh này khiến các mạch máu bị phồng lên và thường tấn công trẻ dưới 5 tuổi. Đây là căn bệnh khiến các chuyên gia đang thật sự "đau đầu" vì nó hoàn toàn mới. 

Xung quanh Scarlett là máy thở, là thuốc men, dây rợ. Các bác sĩ thông báo con gái chỉ có 20% cơ hội sống sót. Nhưng thật may mắn, cô bé Scarlett đã bình phục ngoạn mục. Cô bé có thể tháo máy thở và mấy tuần sau được xuất viện về nhà. 

  Scarlett ngủ ngon trong vòng tay mẹ

Scarlett ngủ ngon trong vòng tay mẹ

Hiện tại Scarlett vẫn chưa thể đến trường ngay lúc này nhưng hi vọng con gái có thể đi học sớm trở lại.

(Theo The Sun) 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO