Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh nhân Trung Quốc đầu tiên phát hiện mắc virus Corona khi ở Việt Nam đã khỏi bệnh

Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức cho bệnh nhân Li Zichao (mang quốc tịch Trung Quốc) xuất viện sau 2 tuần cách ly, điều trị. Bệnh nhân đã hoàn toàn khỏi bệnh.

  Bệnh nhân Li Zichao được xuất viện sáng 4/2.

Bệnh nhân Li Zichao được xuất viện sáng 4/2.

Sáng 4/2, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Li ZiChao (sinh năm 1992, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc) đã được các bác sĩ ở đây điều trị thành công sau khi nhiễm virus Corona. 

Bệnh nhân Li Zichao được xác định là một trong hai ca nhiễm chủng virus Corona mới đầu tiên ở Việt Nam được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/1 cùng với bố của mình là ông Li Ding (sinh năm 1954). Cả hai bố con đi cùng nhau sang Việt Nam và cùng nhập viện.  

Trước đó, Li Zichao khởi phát sốt ngày 17/1, nhiệt độ sốt không rõ, không kèm ho, không sổ mũi, không đau họng, không đau đầu, không đau nhức cơ. Anh đã tự mua thuốc uống song không giảm sốt.

  Bệnh nhân Li Zichao

Bệnh nhân Li Zichao

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã có những tiến triển tốt về sức khoẻ. Sau 4 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus Corona, Li Zichao được coi là đã chính thức khỏi bệnh.

Còn bố của Li Zichao là ông Li Ding vẫn đang trong quá trình theo dõi, thể trạng sức khoẻ tốt. Dù được các bác sĩ cho xuất viện nhưng Li ZiChao có nguyện vọng ở lại bệnh viện để chăm sóc cha mình.

Ghi nhận những nỗ lực và thành quả trong điều trị Bệnh viện Chợ Rẫy đã đạt được, tại buổi lễ tiễn bệnh nhân ra viện, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đã trao Bằng khen do Thủ tướng Chính phủ tặng cho Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur.

Bên cạnh đó nhiều tập thể, cá nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pastuer cũng nhận được giấy khen của Bộ Y tế.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO