Báo Điện tử Gia đình Mới

Bùng nổ đêm chung kết 'Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019'

Đêm chung kết cuộc thi VOV's Kpop Contest đã diễn ra vào tối 10/1 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội).

  Bùng nổ đêm chung kết 'Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019'

Bùng nổ đêm chung kết 'Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019'

Tối 10/1, đêm chung kết cuộc thi VOV's Kpop Contest - Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bùng nổ đêm chung kết 'Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019' 1

Sau đêm thi bán kết với 26 tiết mục tham dự, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 10 tiết mục xuất sắc nhất tham dự đêm chung kết. Tuy nhiên, vì 1 lí do cá nhân nên 1 thí sinh đã không thể tham dự.

Trong đêm chung kết này, các thí sinh đã có những phần dự thi được chuẩn bị một cách công phu, chỉn chu từ lựa chọn bài hát cho đến vũ đạo phụ họa để có tiết mục hoàn hảo nhất.

  Mở màn đêm thi là cặp đôi Nguyễn Công Hiếu và Dương Ngọc Chi với bản ballad “Eyes nose lips” siêu tình cảm, sâu lắng. Chưa dừng lại ở đó, bộ đôi còn mang đến bản hit 'Now' khoe trọn giọng hát nội lực, truyền cảm cùng khả năng vũ đạo không kém dancer chuyên nghiệp.

Mở màn đêm thi là cặp đôi Nguyễn Công Hiếu và Dương Ngọc Chi với bản ballad “Eyes nose lips” siêu tình cảm, sâu lắng. Chưa dừng lại ở đó, bộ đôi còn mang đến bản hit "Now" khoe trọn giọng hát nội lực, truyền cảm cùng khả năng vũ đạo không kém dancer chuyên nghiệp.

  Thí sinh Đào Cẩm Tú - một trong những gương mặt nổi bật được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện cũng khiến cả hội trường vỡ òa với phần thể hiện Lalalay. Giọng hát nội lực, khả năng vũ đạo cực điêu luyện đã giúp cô nàng chinh phục được trái tim của ban giám khảo cùng khán giả có mặt tại đêm thi.

Thí sinh Đào Cẩm Tú - một trong những gương mặt nổi bật được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện cũng khiến cả hội trường vỡ òa với phần thể hiện Lalalay. Giọng hát nội lực, khả năng vũ đạo cực điêu luyện đã giúp cô nàng chinh phục được trái tim của ban giám khảo cùng khán giả có mặt tại đêm thi.

  Nếu như Pha Lê khiến khán giả 'nổi da gà' khi hóa thân thành thiếu nữ Hàn Quốc xinh đẹp với giọng ca trong, cao vút...

Nếu như Pha Lê khiến khán giả "nổi da gà" khi hóa thân thành thiếu nữ Hàn Quốc xinh đẹp với giọng ca trong, cao vút...

  ... thì The First Now lại khuấy động khán phòng nhờ bản mash-up “Rebye” và “ I Like That' sôi động.

... thì The First Now lại khuấy động khán phòng nhờ bản mash-up “Rebye” và “ I Like That" sôi động.

  Thí sinh Trịnh Quang Công với phần trình diễn Lie - Mic Drop cực ấn tượng

Thí sinh Trịnh Quang Công với phần trình diễn Lie - Mic Drop cực ấn tượng

  Nguyễn Hoàng Chí Bách mang đến phần trình diễn sôi động khi thể hiện lại bài hát Fire của BTS.

Nguyễn Hoàng Chí Bách mang đến phần trình diễn sôi động khi thể hiện lại bài hát Fire của BTS.

  Ngọc Anh cháy hết mình với “Room Shaker”, ca khúc giúp cô khoe giọng hát dày, khoẻ.

Ngọc Anh cháy hết mình với “Room Shaker”, ca khúc giúp cô khoe giọng hát dày, khoẻ.

  Cô gái nhỏ nhắn Trần Minh Thư khoe giọng hát trong veo, cao vút với tiết mục Ariang Alone

Cô gái nhỏ nhắn Trần Minh Thư khoe giọng hát trong veo, cao vút với tiết mục Ariang Alone

  Huyền Anh được BGK đánh giá cao về bản lĩnh sân khấu, trong đêm chung kết

Huyền Anh được BGK đánh giá cao về bản lĩnh sân khấu, trong đêm chung kết

9 tiết mục dự thi, 9 màu giọng, 9 phong cách khác nhau của dàn thí sinh thực sự đã mang đến cho khán giả những ấn tượng khó quên.

Trải qua các phần thi, Hội đồng giám khảo gồm Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, tiến sĩ âm nhạc Kim Yoonji, ca sĩ Lee Jung Han đã làm việc vô cùng căng thẳng để chọn ra ngôi vị quán quân của cuộc thi là thí sinh Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 2003) với phần dự thi Room Shaker.

Chia sẻ về giải thưởng vừa nhận được, Nguyễn Ngọc Anh nói:

"Lúc đầu tôi không có nhiều tự tin bởi dàn thí sinh năm nay quá mạnh. Khi lên sân khấu, tôi chỉ biết hát và cháy hết mình với đam mê. Kết quả khiến tôi xúc động, hạnh phúc và cảm thấy mình xứng đáng với những nỗ lực".

2 giải nhì của cuộc thi thuộc về Trần Thị Minh Thư và Đào Thị Cẩm Tú. 3 giải Ba được trao cho nhóm Pha Lê, Trịnh Quang Công, cặp song ca Công Hiếu và Ngọc Chi. 3 giải Khuyến khích được trao cho các thí sinh Huyền Anh, Nguyễn Hoàng Chí Bách và nhóm First Snow.

Thí sinh nhí tài năng Nguyễn Hoàng Chí Bách còn nhận được giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất với số điểm 2792.

Đêm chung kết cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019” đã khép lại với dư âm đẹp đẽ, hoàn thành sứ mệnh là một sân chơi âm nhạc hấp dẫn dành cho công chúng yêu âm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam.

Các thí sinh và khách mời đã cháy hết mình với đam mê và tình yêu âm nhạc, mang đến cho khán giả một đêm thi rực rỡ đầy sắc màu.

Xem lại phần trình diễn xuất sắc của quán quân VOV's Kpop Contest:

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO