Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu đố: Hỏi một câu gì để thoát án tử?

Tử tù chỉ được hỏi một câu duy nhất với một người duy nhất. Vậy họ phải hỏi câu gì để được trả tự do?

tu-tu-nen-hoi-cau-gi-01

Các tử tù được cho biết họ có một cơ hội để được trả tự do. Có hai cánh cửa, mỗi cánh cửa có một người lính gác. Một người lính gác nói dối, người lính gác còn lại thì luôn nói thật.

Có một cánh cửa dẫn tới tự do, cánh cửa còn lại sẽ dẫn các tử tù đến phòng hành quyết.

Các tử tù chỉ được nói chuyện với một lính gác duy nhất và hỏi một câu duy nhất. Họ nên hỏi câu gì để tìm ra cánh cửa dẫn tới tự do?

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Đáp án

Họ phải hỏi bất kỳ một trong hai người lính gác câu hỏi "Có phải người lính gác nói dối đứng ở cánh cửa tự do?"

+ Nếu người lính gác đó trả lời là "Phải" thì họ nên chọn cánh cửa còn lại vì:

- Nếu đó là lời nói dối, vậy cánh cửa tự do không phải ở bên người nói dối mà là bên người nói thật, và người còn lại là người nói thật;

- Nếu đó là người lính gác luôn nói thật, vậy người còn lại là người nói dối và cánh cửa còn lại là cánh cửa tự do.

+ Nếu lính gác trả lời là "Không phải", vậy các tử tù nên chọn cánh cửa phía người lính gác đó vì:

- Nếu đó là người nói dối, vậy cánh cửa phía anh ta chính là cánh cửa tự do;

- Nếu đó là lời nói thật, vậy cánh cửa phía anh ta cũng là lựa chọn đúng.

(Theo BS)

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO