Báo Điện tử Gia đình Mới

Chủ spa phân tích về tai nạn khiến người phụ nữ ở Phan Rang bị bỏng nặng khi làm đẹp

Cho rằng nhân viên spa ở Phan Rang không có chuyên môn kỹ thuật, ẩu dẫn tới thực hiện sai phương pháp “Hỏa trị liệu” khiến nữ khách hàng bị bỏng nặng.

Liên quan tới tai nạn hi hữu một phụ nữ ở Phan Rang bị bỏng nặng khi làm đẹp ở Spa bằng phương pháp “Hỏa trị liệu Cồn nhân sâm”, bà Ngô Thanh Thủy – Chủ tiệm spa Hải Âu (Giải Phóng, Hà Nội) phân tích với Gia Đình Mới: Qua xem Clip, tôi cho rằng, nhân viên ở Spa làm đẹp cho nữ khách hàng bị bỏng nặng đã thực hiện sai nghiêm trọng phương pháp “Hỏa trị liệu cồn nhân sâm”, thiếu chuyên môn kỹ thuật.

  Chủ tiệm Spa Hải Âu Ngô Thanh Thủy.

Chủ tiệm Spa Hải Âu Ngô Thanh Thủy.

Khăn nhúng nước để đắp trên mặt chưa đạt tiêu chuẩn nên khăn khô, không đủ hơi ẩm để bảo vệ vùng mặt.

Quy trình chuẩn là không được tưới cồn lên khăn đắp trên mặt khách hàng do vùng mặt là vùng da rất mỏng, nhạy cảm.

Thông thường các spa làm chuẩn chỉ rưới cồn lên khăn đắp phía thân người, hơi nóng sẽ tự xông lên mặt.  Nhưng có lẽ nhân viên ở spa kia đã tưới cồn lên khăn đắp vùng mặt mới gây cháy và bỏng nặng như vậy.

Theo nguyên tắc, cồn chỉ được rưới lên ở chiếc khăn thứ 3 trong 4 khăn đắp lên mặt. Hai khăn 1 và 2 phải nhúng nước nóng, vắt nước để lại độ ẩm 40%. Khăn thứ 3 là khăn nhúng nước lạnh, vắt nước rồi rưới cồn lên khăn. Khăn thứ 4 cũng nhúng nước ấm phủ lên khăn thứ 3 sau khi bắt lửa.

Nhân viên spa này rưới cồn lên khăn thứ nhất hoặc khăn thứ 2, hoặc lượng cồn rưới lên khăn quá nhiều nên cồn thầm vào mặt, bắt lửa gây bỏng khắp mặt của khách.

  Bà Thủy cho rằng nhân viên Spa này đã làm sai kỹ thuật khiến khách bị bỏng nặng.

Bà Thủy cho rằng nhân viên Spa này đã làm sai kỹ thuật khiến khách bị bỏng nặng.

Bà Thủy cũng cho biết, “hỏa trị liệu” là phương pháp làm đẹp giúp giãn nở chân lông, thải độc ra ngoài. Phương pháp này bắt nguồn từ người Hoa (Trung Quốc). Ở Trung Quốc, các cơ sở làm đẹp sử dụng tinh dầu ngải cứu để xông hơi nhưng ở Việt Nam, nhiều cơ sở sử dụng cồn nên có tên gọi “Hỏa trị liệu cồn nhân sâm”.

Thực tế, sử dụng cồn trong phương pháp làm đẹp này cũng mang lại tác dụng và an toàn nếu cẩn thận, thực hiện đúng kỹ thuật, tuân thủ nguyên tắc.

Đây chính là cách “xông hơi khô”. Nhân viên phải làm chuẩn tất cả các bước, từ chuẩn bị 4 khăn để đắp lên người, lên mặt khách. Vì cồn trung hòa với nước ấm, gặp lạnh mới bắt lửa, bốc hơi.

Do đó, nhân viên phải chuẩn bị 2 chiếc khăn đầu tiên nhúng nước ấm, vắt khô để lại độ ẩm 40%, đắp lên người của khách.

Đến khăn thứ 3 thì nhúng vào nước lạnh, vắt hết nước, rưới 1 lượng cồn ít lên khăn thứ 3 rồi đắp lên 2 chiếc khăn trước, bật lửa. Sau đó dùng khăn thứ 4 phủ lên chiếc khăn thứ 3 đang bốc lửa.  

Tác dụng của phương pháp này là sẽ khiến giản nỡ lỗ chân lông, thoát khí độc trong người ra ngoài.

Trước đó, như Gia Đình Mới đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện Clip và thông tin về việc một phụ nữ bị bỏng nặng phần mặt, vai, cổ khi thực hiện phương pháp làm đẹp "Hỏa trị liệu cồn nhân sâm" ở một Spa ở Phan Rang (Bình Thuận).

Hiện, nữ khách hàng này đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO