Báo Điện tử Gia đình Mới

Chuyên gia Trung Quốc lên tiếng về thông tin thời gian ủ bệnh 24 ngày của COVID-19

Thông tin về thời gian ủ bệnh của COVID-19 (tên gọi cũ là virus Corona) lên đến 24 ngày khiến nhiều người cảm thấy hoang mang. Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc đưa ra lời giải đáp.

  Chuyên gia Trung Quốc làm sáng tỏ thông tin thời gian ủ bệnh 24 ngày của COVID-19

Chuyên gia Trung Quốc làm sáng tỏ thông tin thời gian ủ bệnh 24 ngày của COVID-19

Theo Chinadaily, chuyên gia Trung Quốc vừa làm sáng tỏ về thông tin thời gian ủ bệnh của virus Corona (tên mới là COVID-19). Bởi trước đó, vào ngày 11/2, một nhà khoa học tiết lộ một bệnh nhân nhiễm COVID-19 được cho là ủ bệnh đến 24 ngày.

Theo Tân Hoa Xã, Zhong Nanshan, một nhà khoa học đang dẫn đầu các nhà khoa học được chính phủ chỉ định kiểm soát bệnh COVID-19 cho biết, chưa có cơ sở để đánh giá 24 ngày là thời gian ủ bệnh dài nhất của chủng COVID-19 mới nhưng vẫn cần thận trọng.

  Theo ông Zhong Nanshan, nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc, cần nghiên cứu thêm về thời gian ủ bệnh của COVID-19

Theo ông Zhong Nanshan, nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc, cần nghiên cứu thêm về thời gian ủ bệnh của COVID-19

Theo ông Zhong và nhóm nghiên cứu đã công bố về những phát hiện của mình trên trang medRxiv, trung bình thời gian ủ bệnh là 3 ngày, chứ không phải là 5,2 ngày như đã ước tính.

Cuộc nghiên cứu đã dựa trên mẫu bệnh phẩm của 1.099 bệnh nhân nhiễm virus Corona có độ tuổi trung bình là 47, đến từ 552 bệnh viện ở Trung Quốc.

Ông Zhong nhấn mạnh rằng chỉ có một bệnh nhân trong số có thời gian ủ bệnh là 24 ngày.

Theo ông, những thông tin trên mặt báo không nên làm quá và họ cần có nhiều cuộc nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.

Xem thêm Clip; 8 lầm tưởng về COVID-19 mà nhiều người mắc phải

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO