Báo Điện tử Gia đình Mới

Đã là vợ chồng, có nên kỷ niệm ngày Valentine 14/2?

Valentine hay ngày lễ tình nhân là dịp để bày tỏ tình yêu đôi lứa. Nhiều người nghĩ rằng nó chỉ dành cho các cặp đôi còn trẻ, đang yêu. Vậy những cặp vợ chồng có nên kỷ niệm ngày Valentine?

  Đã là vợ chồng, có nên kỷ niệm ngày Valentine 14/2?

Đã là vợ chồng, có nên kỷ niệm ngày Valentine 14/2?

Có nên kỷ niệm 14/2 sau khi đã lấy nhau?

Việc thể hiện tình yêu với bạn đời không giới hạn ở bất kỳ giới nào hay lứa tuổi nào. Những ngày lễ như 14/2 cũng là dịp để các cặp đôi ôn lại kỷ niệm của mình, nhớ lại quãng thời gian ở bên nhau và cùng nhau gắn bó hơn.

Tuy nhiên, một số cặp đôi khi yêu nhau lãng mạn bao nhiêu thì sau khi cưới, họ càng thờ ơ với các ngày lễ bấy nhiêu.

Dường như họ cũng quên bẵng đi ngày 14/2 nên mua gì hay tặng gì cho vợ hoặc chồng vì nghĩ rằng đã là vợ chồng rồi cũng không cần bày vẽ làm gì cho "thiên hạ nó cười cho."

Tuy nhiên, có một số cách để vợ chồng có thể kỷ niệm ngày lễ tình nhân một cách ấm cúng, trọn vẹn và rất riêng. 

Vợ chồng nên kỷ niệm 14/2 theo cách nào?

  • Xem phim hoặc đi ăn tối 
  Xem phim hoặc 1 bữa tối lãng mạn có thể là gợi ý cho các cặp vợ chồng vào ngày Valentine

Xem phim hoặc 1 bữa tối lãng mạn có thể là gợi ý cho các cặp vợ chồng vào ngày Valentine

Hai vợ chồng có thể hòa mình vào không khí của ngày 14/2 bằng cách đi xem một bộ phim lãn mạn hay đi pic nic, ăn tối ở một nhà hàng nào đó.

Đây cũng là một trong những cách truyền thống mà nhiều cặp đôi vẫn hay làm và sẽ rất thú vị vì cả hai lại được sống lại không khí của những ngày còn yêu nhau.

  • Dành thời gian cho nhau và ôn lại kỷ niệm xưa 
  Đi dạo cùng nhau vào ngày lễ tình nhân cũng là một cách kỷ niệm ngày lễ ấm cúng

Đi dạo cùng nhau vào ngày lễ tình nhân cũng là một cách kỷ niệm ngày lễ ấm cúng

Mỗi cặp đôi đều có cách riêng để thể hiện tình cảm của mình. Không ai nói rằng sau khi kết hôn không được bày tỏ tình cảm hay kỷ niệm ngày lễ cả. 

Vào ngày Valentine sắp tới, hãy dành trọn thời gian cho bạn đời của mình để đi đâu đó, một nơi mà hai bạn chưa từng đến hoặc một nơi mà hai bạn đã rất thân thuộc.

Thậm chí, chỉ đi bộ cùng nhau, nói chuyện cùng nhau cũng khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc rồi. 

  • Đừng quên tặng quà 
  Đừng quên tặng quà cho vợ nhân dịp ngày lễ Valentine

Đừng quên tặng quà cho vợ nhân dịp ngày lễ Valentine

Tặng quà Valentine là một trong những điều các cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm. Nhưng đã là vợ chồng rồi, bạn cũng không cần thiết phải cầu kỳ quá.

Cũng không cần phải là một món quà đắt tiền, sang trọng. Chỉ cần một món quà nho nhỏ nhưng bạn đời rất thích cũng đủ cho một mùa Valentine trọn vẹn. 

Còn gì tuyệt vời hơn những cặp đôi hạnh phúc bao năm, vẫn tổ chức ngày lễ như hồi mới yêu.

Nhưng nếu cả hai đã quên bẵng đi ngày này, hãy thử cùng người ấy hưởng thụ ngày lễ Valentine năm nay xem sao nhé.

(Theo Marriage)

Ngày Valentine là ngày gì? 

Ngày 14 tháng 2 còn gọi là ngày Valentine (tên tiếng Anh là Valentine’s Day, Saint Valentine’s Day) là ngày lễ tình yêu, ngày lễ tình nhân. Nó được đặt tên theo Thánh Valentine - một trong những vị Thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên.

Ngày 14 tháng 2 (ngày lễ Tình Nhân, ngày Valentine) là một ngày lễ toàn thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Họ bày tỏ tình cảm của mình bằng cách tặng nhau hoa hồng, thiệp Valentine, Chocolate… 

Ngày 14 tháng 2 năm 2020 vào thứ Sáu (vào ngày 21/1 âm lịch).

Xem thêm Clip: Ngày Valentine nên tặng quà gì?

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO