Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày mai 13/5: Đề phòng các hình thái thời tiết cực đoan toàn miền Bắc

Dự báo thời tiết ngày mai 13/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên khu vực miền Bắc có mưa rào và dông trên diện rộng.

Dự báo thời tiết ngày mai 13/5

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên dự báo ngày mai 13/5, các tỉnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng.

Các tỉnh vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 40-80mm/24h, cá biệt có nơi lên tới 100mm/24h.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, lượng mưa phồ biến từ 30-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Trong cơn dông đề phòng các hình thái thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai 13/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đề phòng có gió lốc, mưa đá, sấm sét, gió giật mạnh trong cơn dông.

  Miền Bắc có mưa dông trên diện rộng vào ngày mai 13/5

Miền Bắc có mưa dông trên diện rộng vào ngày mai 13/5

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày mai 13/5

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ trung bình từ 23-28 độ. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to, rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, mưa đá, sấm sét. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ trung bình từ 22-31 độ. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to, có thể có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ trung bình từ 23-30 độ. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ trung bình từ 23-33 độ. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam đề phòng dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ trung bình từ 24-36 độ. Trời nhiều mây, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông. Đề phòng sấm sét, lốc, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ trung bình từ 21-36 độ. Trời nắng nóng, chiều  tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ trung bình từ 26-37 độ. Trời nhiều mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rao và dông một vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO