Báo Điện tử Gia đình Mới

Du thuyền khổng lồ tăng lên 64 người nhiễm virus Corona, 3.700 hành khách bị cách ly

Có thêm 3 người nữa được xác định dương tính với virus Corona ở con tàu Diamond Princess đang neo đậu ở Nhật Bản, trong đó có 2 người Mỹ, 1 người Trung Quốc.

  Thêm 3 người nhiễm virus Corona trên con tàu khổng lồ đang neo đậu ở Nhật

Thêm 3 người nhiễm virus Corona trên con tàu khổng lồ đang neo đậu ở Nhật

Theo hãng thông tấn Reuters SCMP, thêm 3 người nữa được xác định dương tính với virus Corona ở con tàu Diamond Princess đang neo đậu ở Nhật Bản.

Như vậy tính đến thời điểm này, đã có 64 trường hợp mắc virus Corona trên con tàu du lịch này. 

Trong 3 ca nhiễm mới, có 2 người Mỹ và 1 người Trung Quốc đã được đưa vào viện. 

Trước đó ngày 3/2, con tàu Diamond Princess neo đậu tại cảng Yokohama, gần Tokyo. Tất cả các hành khách được cách ly để kiểm tra y tế sau khi một người đàn ông 80 tuổi đi tàu cuối tháng trước bị xét nghiệm dương tính với virus Corona ở Hong Kong.

Du thuyền khổng lồ tăng lên 64 người nhiễm virus Corona, 3.700 hành khách bị cách ly 1

Tàu Diamond Princess có tổng số 3.700 người gồm 1.100 thủy thủ và 2.670 hành khách, trong đó có nhiều người cao tuổi. Bộ Y tế Nhật Bản cho hay các hành khách được cách ly ít nhất 2 tuần, đến ngày 19/2 và có thể lâu hơn nếu cần thiết. 

Những người trên tàu bị giới hạn ở trong cabin theo quyết định của chính quyền Nhật Bản để cách ly. Tất cả những gì họ có thể làm là ra ban công, nhìn ngắm và chụp ảnh.

Cập nhật virus Corona Vũ Hán lúc 14 giơ ngày 8/2/2020

Thế giới: 34.909 người mắc, 724 người tử vong, trong đó:

  • Lục địa Trung Quốc: 722 người tử vong;
  • Phillippines: 01 người tử vong;
  • Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.

Việt Nam13 người mắc nCoV. Trong đó:

  • 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 06 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);
  • 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
  • 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.
  • 02 trường hợp: 1 người là mẹ, 1 người là em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Điều trị khỏi: 03 người đã được xuất viện.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO