Báo Điện tử Gia đình Mới

Những cách đánh mã đề bá đạo của thầy cô giáo 'thách' học sinh gian lận được (Phần 2)

Trước khi là giáo viên, thầy cô cũng từng là học sinh, vậy nên dù học sinh có quái chiêu đến đâu thì hãy nhớ, "cao nhân ắt có cao nhân trị"!

Đối phó với các chiêu trò quay cóp của học sinh, thầy cô có vô số biện pháp để chống gian lận. Một trong số đó chính là đánh mã đề theo kiểu "thách đố".

Phần 1: Những cách đánh mã đề bá đạo của thầy cô 'thách' học sinh gian lận được

Chỉ thêm một dấu chấm

Những cách đánh mã đề bá đạo của thầy cô giáo 'thách' học sinh gian lận được (Phần 2) 0

Mã đề bá đạo này là đề kiểm tra môn Giáo dục Công dân 1 tiết của lớp 12A10, của một trường THPT ở TP. HCM.

Chỉ khác nhau ở một dấu chấm mà thôi, nếu ai hý hửng tưởng cùng mã đề B mà dại dột chép bài nhau thì hậu quả thật là ghê gớm.

Không chỉ chấm một chỗ, mà chấm nhiều nơi

  Ảnh: Ngô Văn Hậu

Ảnh: Ngô Văn Hậu

Thêm dấu chấm ở mọi nơi để tung hoả mù mới là phương pháp mới nhất của thầy cô. 

4 mã đề là 4 dấu chấm được đặt ở vị trí khác nhau tại phần ghi tên trường, môn thi và họ tên.

Tưởng cùng mã đề mà không phải

  (Ảnh: Huỳnh Nhi)

(Ảnh: Huỳnh Nhi)

Đừng tưởng nhìn ô mã đề giống nhau thì các đề giống nhau nhé, vì đây chỉ là chiêu trò "tung hỏa mù" của thầy cô mà thôi.

Điểm phân biệt sự khác nhau giữa các đề được nhét vào một chỗ mà hầu như học sinh nào cũng nhìn thấy nhưng chẳng bao giờ thèm quan tâm chú ý, đó chính là phần tổng kết số lượng câu trắc nghiệm và tự luận trong bài.

Phương pháp đánh mã đề được đánh giá là "IQ vô cực", "cao thủ" khiến học sinh "ngã ngựa hàng loạt".

Mã đề kiểu tập thể dục

Những cách đánh mã đề bá đạo của thầy cô giáo 'thách' học sinh gian lận được (Phần 2) 3

Muốn biết mã đề của nhau chắc phải đứng lên tập thể dục giữa giờ kiểm tra mà thôi!

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO