Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục hôm nay 1/10: Học sinh cả lớp ký đơn xin đổi giáo viên dạy

Tin tức giáo dục hôm nay 1/10: Học sinh ký đơn xin đổi giáo viên dạy, nữ sinh Hà Nam giành học bổng 11 trường của Mỹ, giáo viên mầm non phải học "tình yêu thương"...

  Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/10.

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/10.

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 1/10/2019 có những nội dung sau:

Tập thể học sinh ký đơn xin đổi giáo viên dạy

Thầy Lâm Văn Cam, Hiệu trưởng trường THPT An Thạnh 3 (Sóc Trăng) cho biết BGH nhà trường mới nhận được tường trình và đơn xin đổi giáo viên môn Ngữ Văn của các em học sinh lớp 8A4.

Nguyên nhân xin đổi giáo viên của 43/46 em học sinh lớp 8A4 được các em phản ánh là do thường xuyên bị thầy giáo dạy môn Ngữ Văn đánh trong giờ học.

"Chúng em cảm thấy không an toàn khi đi học" - các học sinh ghi trong đơn kiến nghị và có chữ ký của 43/46 học sinh xin đổi giáo viên môn Ngữ Văn.

  Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/10.

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/10.

Thầy Cam cho biết, nhà trường sẽ có buổi đối thoại trực tiếp với giáo viên - học sinh - phụ huynh về sự việc này.

Nữ sinh Hà Nam giành học bổng 11 trường của Mỹ

Đó là nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung cựu học sinh trường THPT Chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam. Kỳ thi tuyển Đại học năm nay, Nhung nộp đơn thi tuyển vào 12 trường đại học ở Mỹ thì hiện đã nhận được giấy báo trúng tuyển và nhận được học bổng mỗi năm của 11 trường.

  Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/10.

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/10.

Nữ sinh từng giành Giải Nhì HSG tỉnh Hà Nam môn tiếng Anh 2 năm, Giải Nhì thi Hùng biện bằng tiếng Anh cấp huyện cho học sinh THCS và Giải Nhì thi HSG Văn cấp huyện cho học sinh THCS. Chính tình yêu với tiếng Anh đã nhen nhóm cho em ước mơ vươn xa.

Từ tháng 10/2019, giáo viên mầm non được bồi dưỡng "lòng yêu thương"

Đây là chính sách mới đã được Bộ GD&ĐT thông qua và ban hành kèm theo Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 12/10/2019. 

Theo đó, giáo viên mầm non sẽ được học bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng quản lý cảm xúc để giáo dục trẻ bằng yêu thương.

Chương trình bồi dưỡng này được tổ chức hàng năm với các nội dung liên quan đến đạo đức nghề nghiệp như: Rèn luyện phong cách làm việc khoa học; Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở mầm non; Kỹ năng sơ cứu trẻ em… và đặc biệt là cách quản lý cảm xúc của bản thân.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO