Báo Điện tử Gia đình Mới

'Hack não' với 4 câu đố ngắn về nói thật và nói dối

Những câu đố này không khó nhưng dễ gây nhầm lẫn. Hãy đọc thật kỹ và thử xem bạn có thể trả lời đúng được bao nhiêu câu nhé!

'Hack não' với 4 câu đố ngắn về nói thật và nói dối 0

Một ngày Alice bước vào khu rừng Quên, cô không quên hết mọi thứ mà chỉ quên một vài điều mà thôi. Chẳng hạn như cô không nhớ tên của mình, cô quên cả ngày tháng.

Có con sư tử và kỳ lân thường xuyên tới chơi ở khu rừng này. Chúng là hai sinh vật lạ.

Sư tử nói dối vào thứ hai, thứ ba và thứ tư, nó sẽ nói thật vào những ngày còn lại trong tuần. Kỳ lân thì khác, nó nói dối vào các ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, những ngày còn lại trong tuần nó sẽ nói thật.

Câu đố 1.

Một ngày Alice gặp cả sư tử và kỳ lân đang cùng nằm nghỉ dưới một tán cây to.

Sư tử nói: Hôm qua là một trong những ngày tôi nói dối.

Kỳ lân nói: Hôm qua cũng là một trong những ngày tôi nói dối.

Từ hai câu nói này, Alice (một cô gái cực kỳ thông minh) đã biết được hôm nay là thứ mấy, còn bạn thì sao?

Câu đố 2.

Trong một dịp khác Alice chỉ gặp một mình sư tử. Sư tử nói với Alice 2 điều:

1. Hôm qua tôi đã nói dối.

2. Tôi sẽ nói dối một lần nữa hai ngày sau ngày mai.

Vậy thì hôm nay là thứ mấy?

Câu đố 3.

Vào ngày nào trong tuần thì con sư tử có thể nói hai câu sau?

1. Hôm qua tôi đã nói dối.

2. Tôi sẽ nói dối một lần nữa vào ngày mai.

Câu đố 4.

Vào ngày nào trong tuần con sư tử có thể nói câu sau: "Hôm qua tôi đã nói dối và tôi sẽ nói dối một lần nữa vào ngày mai."? (Đừng nghĩ câu này giống như câu số 3 nhé!)

Câu trả lời sẽ là các ngày trong tuần nên đoán mò cũng có thể tìm ra. Vậy nên, quan trọng là cách bạn tìm chứ không phải là kết quả nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về câu đố hãy để lại bình luận.

Đáp án ở bên dưới.

Xem câu đố khác tại đây.

Đáp án

Câu đố 1.

Sư tử chỉ có thể nói câu: "Hôm qua là một trong những ngày tôi nói dối." vào thứ hai hoặc thứ năm.

Với kỳ lân là vào các ngày thứ năm hoặc chủ nhật.

Chỉ có thứ năm là điểm chung giữa 2 con vật này, vậy nên cả sư tử và kỳ lân đã nói dối vào ngày thứ năm.

Câu đố 2.

Câu nói đầu tiên của sư tử ngụ ý rằng đó là thứ hai hoặc thứ năm. Câu thứ hai thì ngụ ý rằng đó không phải là thứ năm. Vậy chỉ còn ngày thứ hai.

Câu đố 3.

Không ngày nào trong tuần để điều này có thể khả thi. Chỉ vào thứ hai và thứ năm thì lời nói đầu tiên của sư tử mới có thể xảy ra, chỉ vào thứ tư và chủ nhật mới có thể có câu thứ hai. Vì vậy không ngày nào trong tuần sư tử có thể nói như vậy cả.

Câu đố 4.

Câu "Hôm qua tôi đã nói dối và tôi sẽ nói dối một lần nữa vào ngày mai." của sư tử chỉ có thể đúng khi cả hai vế của câu này đều đúng, tức là câu này được nói vào thứ ba.

Nhưng ta đã biết vào thứ 3 thì sư tử phải nói dối vậy nên điều này không thể xảy ra. Đây sẽ luôn là một câu nói dối, vậy nên nó có thể được nói vào thứ hai hoặc thứ tư.

(Theo Logictrochoi)

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO