Báo Điện tử Gia đình Mới

Học sinh đầu tiên nhiễm virus Corona ở Việt Nam đã được xuất viện

Chiều 20/2, 2 bệnh nhân ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được xuất viện sau khi điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà. Trong đó có 1 người là học sinh đầu tiên bị nhiễm Corona.

  2 mẹ con bệnh nhân N.T.T.D được xuất viện chiều nay 20/2. Ảnh: T.Dũng.

2 mẹ con bệnh nhân N.T.T.D được xuất viện chiều nay 20/2. Ảnh: T.Dũng.

Chiều 20/2, Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức lễ ra viện và chúc mừng 2 bệnh nhân nhiễm virus Corona đã được điều trị khỏi bệnh.

Đó là bà P.T.T và nữ sinh N.T.T.D ( xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên), là mẹ và em gái của nữ công nhân N.T.D (người trở về từ Vũ Hán và nhiễm virus Corona).

Bệnh nhân  P. T. T, 49 tuổi có biểu hiện ho khan, ngạt mũi nên ngày 4/02/2020 đã được cho đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngày 6/02/2020 kết quả cho thấy dương tính với COVID-19 và được chuyển đến Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để điều trị. 

Sau 14 ngày điều trị bệnh nhân không sốt, toàn trạng ổn định. Người bệnh được xét nghiệm lại lần 1 ngày 14/02/2020 và lần 2 ngày 17/02 cho kết quả âm tính. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, hết sốt 14 ngày, toàn trạng ổn định.

Nữ sinh N.T.T.D, nữ 16 tuổi, là học sinh đầu tiên trong cả nước nhiễm virus Corona. D học lớp 10, trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Bình Xuyên. D lây nhiễm do tiếp xúc với người đã bị bệnh là chị gái N.T.D.

D được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngày 04/02/2020, có kết quả dương tính với COVID-19 ngày 06/02/2020 và được chuyển đến Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên để điều trị. Tối 6/02/2020 người bệnh có đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đã được phòng khám tích cực điều trị.

Sau 14 ngày điều trị bệnh nhân không sốt, toàn trạng ổn định. Người bệnh được xét nghiệm lại lần 1 ngày 14/02/2020 và lần 2 ngày 17/02 cho kết quả âm tính. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, hết sốt 14 ngày, toàn trạng ổn định.

  Nữ sinh N.T.T.D (thứ 2 từ phải sang) vui mừng được điều trị khỏi bệnh. Ảnh: T.Dũng.

Nữ sinh N.T.T.D (thứ 2 từ phải sang) vui mừng được điều trị khỏi bệnh. Ảnh: T.Dũng.

Lãnh đạo Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà cho biết, tới thời điểm hiện tại đã điều trị thành công cho 04 bệnh nhân mắc COVID-19 trong tổng số 5 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. 4 bệnh nhân đã ra viện, còn lại 1 bệnh nhân tiếp tục điều trị.

Như Gia Đình Mới đưa tin, đến chiều nay 20/2, 14/16 bệnh nhân nhiễm virus Corona đã chính thức được điều trị thành công tại các tuyến y tế từ cơ sở tới trung ương. 2 bệnh nhân còn lại có tiến triển tốt, sức khỏe ổn định.

Chia sẻ về những thành công bước đầu của ngành y tế Việt Nam trong điều trị virus COVID-19, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê - Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận định: Phác đồ điều trị virus Corona của Việt Nam đã mang lại hiệu quả. Dịch bệnh này chưa có thuốc đặc trị, điều trị dựa trên triệu chứng và các bệnh viện đã thực hiện đúng theo phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đặc biệt, công tác cách ly, ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng được ngành y tế và chính quyền các địa phương thực hiện rất tốt.

Xem thêm clip: 4 điều giúp nữ y tá bị nhiễm virus Corona chiến thắng căn bệnh này 

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO