Báo Điện tử Gia đình Mới

Khoa học chứng minh, thay đổi 3 thói quen xấu hàng ngày, bạn sẽ sống thêm được 10 năm

Một trong những yếu tố giúp bạn khỏe mạnh đó là lối sống. Và các nhà khoa học đã chứng minh rằng bạn có thể sống thêm chục năm nữa nếu thay đổi 3 thói quen hàng ngày.

  Hút thuốc lá là một trong 3 thói quen xấu khiến bạn giảm tuổi thọ

Hút thuốc lá là một trong 3 thói quen xấu khiến bạn giảm tuổi thọ

Nhiều người thường nghĩ rằng tiến bộ trong y học sẽ giúp họ sống khỏe mạnh hơn. Nhưng khoa học đã chứng minh rằng một cuộc sống lành mạnh đủ để giúp họ sống lâu hơn.

Các chuyên gia cũng tiết lộ một số thói quen xấu hàng ngày có thể làm giảm tuổi thọ nhanh chóng. Đó là những thói quen nào?

Không hút thuốc lá

Các nhà khoa học từ Anh, Nhật và Mỹ khẳng định hút thuốc lá sẽ rút ngắn 10 năm tuổi thọ của bạn.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi Jha và các cộng sự Hoa Kỳ với hơn 200.000 người tham gia trên 25 tuổi. Họ kết luận rằng những người hút thuốc có nguy cơ cao tử vong sớm so với những người không bao giờ hút thuốc.

Các chuyên gia cũng phát hiện thêm, những người từ độ tuổi 25- 79 có tỉ lệ tử vong cao gấp 3 lần so với những người không hút thuốc.

Không những thế, những người bỏ thuốc lá ở độ tuổi 35 – 44 thường sống thêm được 9 năm, trong khi những người khác bỏ thuốc ở độ tuổi 45 – 54 sống thêm được khoảng 6 năm.

Đặc biệt, một cuộc nghiên cứu năm 1980 cho rằng phụ nữ hút thuốc có nguy cơ cao tử vong lên đến 50% so với những người không hút thuốc.

Không uống rượu, bia

  Khoa học chứng minh, uống khoảng 18 lon bia mỗi tuần có thể giảm tuổi thọ của bạn

Khoa học chứng minh, uống khoảng 18 lon bia mỗi tuần có thể giảm tuổi thọ của bạn

Một cuộc nghiên cứu với gân 600.000 người đã phát hiện ra rằng những người uống hơn 175ml rượu, bia mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ chết sớm.

Theo đó, các nhà khoa học đã đưa dự đoán tuổi thọ của bạn ở tuổi 40 như sau:

  • Nếu bạn uống khoảng 5-10 lon bia mỗi tuần, tuổi thọ của bạn sẽ giảm đi 6 tháng. 
  • Nếu bạn uống khoảng 10-18 lon bia mỗi tuần, tuổi thọ sẽ giảm khoảng 1-2 năm.
  • Nếu bạn uống trên 18 lon bia mỗi tuần, tuổi thọ sẽ giảm 4-5 năm.

Tác giả chính của cuộc nghiên cứu, Tiến sĩ Angela Wood tại trường Đại học Cambridge khuyến cáo bỏ rượu bia hoặc hạn chế uống rượu bia để nâng cao tuổi thọ của mình.

Thói quen xấu gây béo phì

  Béo phì độ 3 có thể giảm 10 năm tuổi thọ của bạn

Béo phì độ 3 có thể giảm 10 năm tuổi thọ của bạn

Các nhà khoa học tại Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ đã phân tích 20 cuộc nghiên cứu lớn từ 3 quốc gia. Kết quả được đăng tải trên tờ Dược phẩm PLOS vào năm 2014 cho rằng người lớn bị béo phì sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường, bệnh thận và các bệnh về gan.

Trong một cuộc phân tích khác gồm 57 cuộc nghiên cứu kéo dài, trường Đại học Oxford đã phát hiện ra rằng những người béo phì ở mức trung bình có thể giảm 3 năm tuổi thọ. Và béo phì ở độ 3 (mức đáng báo động) có thể rút ngắn 10 năm tuổi - tương đương với tác hại của thuốc lá gây ra.

Một số những thói quen ăn uống, lười vận động là nguyên nhân khiến tỉ lệ béo phì ngày càng tăng. Vì vậy, bạn nên ăn nhiều rau xanh, ăn ít chất béo và tập thể dục mỗi ngày để giữ cơ thể cân đối và khỏe mạnh.

(Theo Medicalnews Today/ITV/Sicendaily News)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO