Báo Điện tử Gia đình Mới

Lào Cai: Vợ đòi triệt sản, chồng đun nước lá ngón bắt 3 con uống

Tức giận vợ vì vấn đề triệt sản, Bàn Văn Thắng (SN 1988, Bảo Yên, Lào Cai) đã đun nước lá ngón rồi lén cho 3 con uống lúc 10 giờ đêm khiến con gái 5 tuổi tử vong.

  Nạn nhân bị bố cho uống nước lá ngón.

Nạn nhân bị bố cho uống nước lá ngón.

Chiều ngày 24/4, bà Vũ Thị Hoa Sen, Phó Chủ tịch Hội LHPN Lào Cai cho biết, Tỉnh Hội đã cử đoàn công tác về thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình chị Vũ Thị Thuận (xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên) có con  vừa tử vong do bị bố đầu độc bằng lá ngón.

Theo thông tin, tối ngày 21/4, chị Đặng Thị Thuận nằm ngủ ở giường ngoài còn 3 con là Bàn Thị Tuyết (7 tuổi), Bàn Thị Nhi (5 tuổi), Bàn Tuấn Hưng (4 tuổi) ngủ ở trong buồng. Đang ngủ, chị nghe tiếng bé Bàn Thị Nhi khóc.

Chị chạy vào trong thấy chồng là Bàn Văn Thắng (sinh năm 1988) cho biết, vừa cho cả 3 con uống nước lá ngón. Thắng còn bảo, đã uống nước lá ngón rồi thì có cứu cũng không kịp.

  Cây lá ngón (Ảnh minh họa).

Cây lá ngón (Ảnh minh họa).

Ngay lập tức, chị đưa 3 con đến trạm y tế xã rồi chuyển lên BV Đa khoa Bảo Yên cấp cứu. Tại BV, bác sĩ xác định các bệnh nhi bị ngộ độc lá ngón.

Dù đã được cấp cứu, nhưng do nhiễm độc quá nặng, bé Nhi đã tử vong, còn cháu Bàn Thị Tuyết và Bàn Tuấn Hưng đã qua cơn nguy kịch.

Hiện, công an huyện Bảo Yên đang tạm giữ Bàn Văn Thắng để làm rõ hành vi giết con ruột.

Theo điều tra, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do xích mích giữa hai vợ chồng chị Thuận trong việc triệt sản. Trước đó, chị Thuận cùng nhiều phụ nữ khác của xã tới trạm y tế xã tham gia triệt sản.

Thắng biết và gọi điện quát mắng vợ, sau đó chị Thuận không tham gia đình sản nữa. 

Tối 21/4, trong cơn bực tức, Thắng uống rượu rồi đun nước lá ngón cho 3 con uống khiến con gái thứ 2 tử vong.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO