Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19

Đã có hơn 3.000 nhân viên y tế nhiễm COVID-19, nhiều người cũng đã qua đời vì virus Corona. Chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh xúc động về họ.

Tính đến ngày 27/2/2020, trên thế giới đã có 82.147 người mắc, 2.801 người tử vong do virus COVID-19. Cuộc chiến chống căn dịch bệnh này vẫn còn tiếp diễn, căng thẳng. Trong khi chờ vắc xin ra đời thì những người làm y bác sĩ vẫn luôn phải túc trực ngày đêm trên mặt trận đầu. 

Dưới đây là một số hình ảnh các nhân viên y tế mệt mỏi vì làm việc quá sức lay động cộng đồng mạng, Gia Đình Mới xin được gửi tới bạn đọc nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 0

Những hình ảnh về những nhân viên y tế ở Vũ Hán mệt mỏi, thiếu ngủ. Họ tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc ấy để lấy lại sức làm việc. 

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 1

Hình ảnh về một nhân viên y tế khóc vì quá mệt mỏi. Họ dường như phải mặc bỉm vì không có thời gian đi vệ sinh. Các nhân viên y tế ở đây cũng thường phải ăn những thực phẩm no lâu như trứng để chống đói trước khi làm việc. 

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 2

Những vết hằn do đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ trong thời gian dài khiến nhiều người không khỏi xót xa 

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 3

Nữ y tá Chen Ying dự định làm đám cưới vào ngày 14/2 nhưng không ngờ dịch COVID-19 bùng phát nên cô phải hoãn lại. Đây là hình ảnh bạn trai cô đến bệnh viện thăm vợ chưa cưới, cả hai chỉ biết nhìn nhau và hôn nhau qua cửa kính bệnh viện. 

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 4

Hình ảnh xúc động về một nữ y tá tên là Ngô Á Linh. Cô được biết mẹ mất ở quê nhà Côn Minh nhưng không thể về được nên đã lạy 3 lạy để tỏ lòng tôn kính và làm việc tiếp. 

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 5

Hai vợ chồng Qu Lianlian và Cheng Yifeng rời xa con gái 3 tháng tuổi và con trai 7 tuổi để đến Vũ Hán cứu chữa cho bệnh nhân nhiễm virus Corona. Hai con được gửi cho ông bà. Dù rất nhớ con, thậm chí con gái không được bú sữa mẹ nhưng cả hai vẫn động viên nhau cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 6

Hình ảnh xúc động về một nữ y tá với "cái ôm không chạm" dành cho con gái của mình. Cả hai mẹ con đều rất xúc động khi gặp nhau. Con gái nói nhớ thương mẹ, còn mẹ dặn dò sẽ trở về với gia đình khi dịch bệnh kết thúc. 

Các y tá hi sinh mái tóc dài để tiện cho việc chống dịch COVID-19

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 7
Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 8
Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 9

Thậm chí những y tá còn tự cắt toc cho nhau

Hi sinh cả mạng sống vì COVID-19

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 10

Lý Văn Lượng là bác sĩ đầu tiên cảnh báo về virus Corona đã qua đời. Anh ra đi mang lại sự tiếc thương cho gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp. 

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 11

Ngoài ra, có ông Liu Zhiming, giám đốc 1 bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã qua đời vì nhiễm COVID-19 vào ngày 18/2 vừa qua. 

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 12

Peng Yinhua là một bác sĩ khoa hô hấp và chăm sóc tích cực ở bệnh viện Giang Hạ đã qua đời ở tuổi 29. Trước đó, anh và vợ chưa cưới đã thỏa ước sẽ tổ chức hôn lễ sau khi hết dịch COVID-19 nhưng không ngờ anh đã ra đi trước khi cưới. 

Ngày 27/2 nhìn lại những hình ảnh lay động về các bác sĩ, y tá chống dịch COVID-19 13

Ngoài ra, ở Trung Quốc, hơn 3.000 nhân viên y tế mắc COVID-19. 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO