Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Nghiên cứu gần 47.000 phụ nữ cho thấy thường xuyên nhuộm tóc làm tăng nguy cơ ung thư vú

Mới đây, một cuộc nghiên cứu được các nhà khoa học công bố, khuyến cáo những người thường xuyên nhuộm tóc, ép tóc có thể gây ung thư vú, đặc biệt là phụ nữ da đen.

  Nhuộm tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú

Nhuộm tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú

Phát hiện mới từ các nhà khoa học

Alexandra White và các cộng sự tại Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia vừa công bố công trình nghiên cứu mang tên "Nghiên cứu Chị em" trên tạp chí Ung thư. 

Nghiên cứu được tiến hành với hơn 46.709 người phụ nữ tham gia có tiền sử gia đình bị ung thư vú (chị gái của họ bị ung thư vú).

Tuy nhiên, điều đáng nói, họ không đi tìm nguyên nhân ung thư vú do gen di truyền mà tập trung vào việc nghiên cứu thói quen nhuộm, ép tóc của những người tham gia.

Tất cả những người tham gia đều được hỏi về việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc trong năm. Khoảng 55% cho biết họ thường xuyên nhuộm tóc. 

Các nhà khoa học đã theo dõi họ trong 8 năm và đã phát hiện có 2.794 người trong số đó bị ung thư vú.

Qua đánh giá kết quả cho thấy những người thường nhuộm tóc mắc bệnh ung thư vú cao hơn 9%. Họ thường mua thuốc nhuộm tóc ở các hiệu thuốc hoặc ở các salon tóc. Những người ít nhuộm tóc hoặc thỉnh thoảng mới nhuộm ít có nguy cơ bị bệnh ung thư vú hơn.

 

  Phụ nữ da đen thường xuyên nhuộm tóc có nguy cơ bị ung thư vú cao hơn phụ nữ da trắng

Phụ nữ da đen thường xuyên nhuộm tóc có nguy cơ bị ung thư vú cao hơn phụ nữ da trắng

Trong cuộc nghiên cứu này, có khoảng 75% người phụ nữ da đen tiết lộ họ sử dụng các hóa chất ép tóc. Và kết quả là nguy cơ tăng bệnh ung thư vú ở những người phụ nữ này lên đến 45%. Tỉ lệ còn tăng lên 60% nếu cứ 5- 8 tuần họ lại nhuộm tóc 1 lần. 

Trong khi phụ nữ da trắng đối mặt với 7% nguy cơ mắc bệnh ung thư vú nếu họ thường xuyên nhuộm tóc. Nếu thường xuyên ép tóc, khả năng mắc ung thư vú sẽ là 18%.

Vì sao nhuộm tóc có nguy cơ ung thư?

Sở dĩ việc nhuộm, ép tóc có khả năng gây nguy cơ ung thư cao là vì những sản phẩm chăm sóc tóc chứa hơn 5.000 chất hóa học, có thể làm tổn thương DNA hoặc gây rắc rối cho hệ nội tiết.

Những chất hóa học đó có thể di chuyển vào các dòng máu, đi vào cơ thể, trong đó có các tế bào vú. 

Một cuộc nghiên cứu trước đây đã phát hiện một số sản phẩm dành cho phụ nữ có thể chứa nhiều chất estrogen và nhiều hóa chất có hại cho hệ nội tiết. Một số loại thuốc ép tóc có chứa chất hóa học pho-man-đê-hít (formaldehyde) hay còn gọi là chất gây ung thư. 

Cần làm gì khi muốn mái tóc thời trang mà vẫn an toàn?

Các chuyên gia khuyên rằng phụ nữ nên ít nhuộm tóc đi và có thể sử dụng các sản phẩm làm đẹp hữu cơ an toàn hơn. Khi nhuộm tóc, bạn cũng nên chú ý những điều sau để giảm nguy cơ phơi nhiễm các chất hóa học có trong thuốc nhuộm:

  • Luôn luôn đeo găng tay, khẩu trang khi nhuộm tóc (kể cả người nhuộm và thợ làm tóc)
  • Không nên nhuộm tóc trong thời gian lâu 
  • Gội đầu sạch sẽ sau khi nhuộm
  • Không nên trộn các sản phẩm nhuộm tóc lại với nhau bởi vì nó có thể gây đau cho tóc và da đầu

(Theo Today)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO