Báo Điện tử Gia đình Mới

Trong khi cách ly toàn xã hội, người dân được ra ngoài trong các trường hợp nào?

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Vậy những trường hợp nào người dân được ra khỏi nhà?

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 2601/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó nêu rõ về việc cần phải ở trong nhà nhằm cách ly. 

Những trường hợp nào người dân được ra khỏi nhà?  

Theo hướng dẫn chi tiết Chỉ thị số 16/CT-TTg: Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.

Trong khi cách ly toàn xã hội, người dân được ra ngoài trong các trường hợp nào? 0

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết:

a) Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác;

b) Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn,…

c) Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở nêu tại mục 2 văn bản này.

Trong khi cách ly toàn xã hội, người dân được ra ngoài trong các trường hợp nào? 1

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. 

Những việc nên và không nên để ngăn dịch COVID-19

Nên làm:

  • Rửa tay thường xuyên trong 20 giây dưới vòi nước sạch bằng xà phòng.
  • Che mũi và miệng bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay uốn cong khi bạn ho hoặc hắt hơi.
  • Tránh tiếp xúc gần (dưới 2 mét) với những người không khỏe hoặc có biểu hiện cúm, ho...
  • Ở nhà và tự cách ly với những người khác trong gia đình nếu bạn cảm thấy không khỏe.

Không nên làm:

  • Không đưa tay bẩn lên mắt, mũi, miệng hoặc vết thương hở.
  • Không tụ tập hoặc đến các chỗ đông người.
  • Hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết.
Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO