Báo Điện tử Gia đình Mới

Nữ sinh Hà Nội du học Trung Quốc về bị cách ly vì nghi nhiễm virus Corona

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang cách ly 2 bệnh nhân có biểu hiện sốt, nghi nhiễm virus Corona gây bệnh viêm phổi cấp.

  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Ngày 23/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra công tác chống dịch viêm phổi cấp mới tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. 

Báo cáo với Phó Thủ tướng, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin, tại bệnh viện đang cách ly hai bệnh nhân vì nghi ngờ mắc bệnh.

Hai bệnh nhân gồm một nữ sinh viên tên L.P.T, 20 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội, trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, bị sốt nhẹ, đau rát họng và ho khan. T. sống trong vùng được Chính phủ Trung Quốc thông báo là an toàn, nhưng 4 ngày trước bắt đầu sốt không rõ nguyên nhân, đau rát họng, ho khan, kiểm tra cúm A, B và sốt xuất huyết đều âm tính.

Hiện T. được cách ly và đang đợi kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Bệnh nhân thứ hai, 55 tuổi, buôn bán ở chợ cửa khẩu Lạng Sơn, nhập viện hôm nay sau khi sốt liên tục 5 ngày, khó thở. 

Hiện cả 2 bệnh nhân đang được cách ly và đợi kết quả xét nghiệm bệnh phẩm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Phát biểu tại cuộc làm việc với bệnh viện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng dịch bệnh xảy ra đúng vào dịp Tết nên Việt Nam càng phải đặc biệt chú ý.

Việt Nam rất gần với Trung Quốc - nơi bắt nguồn của dịch SARS và nhiều dịch bệnh lây lan khác, do đó nguy cơ lây lan dịch từ Trung Quốc là cao, do giao lưu giao thương, đi lại trong dịp tết tăng cao.

"Tôi đã kiểm tra trang thiết bị, thấy anh em sẵn sàng nhưng vẫn phải nâng cao hơn, chuẩn bị sẵn sàng hệ thống, cơ sở chống dịch".

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO