Báo Điện tử Gia đình Mới

Phụ nữ sau ly hôn: Tội gì không hạnh phúc!

Ở trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc còn tệ hơn được ở một mình, nuôi con khôn lớn. Phụ nữ sau ly hôn, tội gì không hạnh phúc, vui vẻ.

  Phụ nữ sau ly hôn: Tội gì không hạnh phúc!

Phụ nữ sau ly hôn: Tội gì không hạnh phúc!

Có những cuộc ly hôn vội vã, chóng vánh và nhẹ nhàng. Nhưng cũng có những cuộc chia ly tàn phá người trong cuộc ghê gớm, đặc biệt là phụ nữ.

Không thể nói rằng đàn ông sau khi chia tay vợ thì không hề đau khổ nhưng hầu như, phần đau khổ thường nghiêng về phụ nữ. Vì sao như vậy?

Cuộc sống mới có thể vui vẻ hơn 

  Cuộc sống sau hôn nhân tan vỡ có thể sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn

Cuộc sống sau hôn nhân tan vỡ có thể sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn

Dù những ngày đầu bước ra khỏi cuộc hôn nhân vốn không mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ, nhưng lạ thay họ vẫn thấy trống rỗng và u ám. Thậm chí, họ còn cảm thấy đơn độc, trầm cảm. 

Các chuyên gia cho rằng, đó là một giai đoạn ai cũng phải trải qua. Nhưng rồi họ sẽ vượt qua được sóng gió, nụ cười lại trở lại trên môi, tươi tắn và duyên dáng hơn. Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu, bởi vì bạn còn có cha mẹ, con cái, công việc, bạn bè và nhiều thú vui khác nữa.

Cho nên, phụ nữ ơi, hãy cứ hưởng thụ đi rồi đời sẽ tốt đẹp với bạn! 

Hôn nhân là phải hạnh phúc, nếu không hạnh phúc, tội gì không chia tay

  Thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục bạn nên vui mới phải

Thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục bạn nên vui mới phải

Chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thật không đáng. Ở góc độ khoa học, một cuộc hôn nhân tù túng có thể khiến sức khỏe của bạn đi xuống trầm trọng.

Bạn sẽ dễ bị bệnh tim, bệnh ung thư, rồi tiểu đường, trầm cảm. Nó không chỉ phá hoại sức khỏe tinh thần, mà còn phá hoại cả tuổi thanh xuân của bạn nữa. 

Còn nói theo tình cảm, hôn nhân mà suốt ngày cãi vã, chửi bới, đánh đập, thì liệu đó có phải là tình yêu nữa không? Có còn gọi là "mái ấm" nữa không?

Bạn sẽ chẳng phải cãi nhau với ai nữa về chuyện tiền nong

  Bạn sẽ không phải đối mặt với những cuộc chiến tranh lạnh hay xung đột về chuyện tiền nong

Bạn sẽ không phải đối mặt với những cuộc chiến tranh lạnh hay xung đột về chuyện tiền nong

Chuyện tiền nong là một trong những vấn đề lớn và có thể là nguyên nhân hàng đầu trong các vụ ly hôn.

Có nhiều cặp vợ chồng không có nhiều thứ chung. Bởi lẽ họ sống theo kiểu hiện đại, tiền ai người nấy tiêu, việc ai người nấy làm. 

Và duù hai vợ chồng có chung tất cả mọi thứ thì khi cuộc sống vất vả, nỗi lo cơm áo, gạo tiền đè nặng, cuộc hôn nhân cũng có thể sẽ trục trặc theo. 

Rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn cũng vì không có tiếng nói chung trong chuyện tiền bạc và dẫn đến ly hôn. 

Lo lắng vì con, hãy trở thành người mẹ hạnh phúc 

  Con cái sẽ không hạnh phúc khi bố mẹ cãi nhau

Con cái sẽ không hạnh phúc khi bố mẹ cãi nhau

Nhiều người phụ nữ băn khoăn không ly hôn cũng là vì con cái dù cuộc hôn nhân đó chẳng khác nào ngục tù.

Là cha mẹ, chúng ta luôn nghĩ đến con cái, nhưng việc ở lại bên một người cục cằn, thô lỗ, hay đánh đập, bạo hành liệu có tốt cho con hay không?

Rồi sau này khi lớn lên, con cái biết rằng mẹ không hạnh phúc, liệu chúng có thật sự vui và hạnh phúc được không? 

Vẫn có người sẽ yêu thương bạn 

  Chia tay chồng cũ, bạn vẫn sẽ có người yêu bạn thật lòng

Chia tay chồng cũ, bạn vẫn sẽ có người yêu bạn thật lòng

Khi yêu, người ta thường mù quáng và thấy người ấy bao giờ cũng đẹp. Nhưng khi về một nhà, người ta lại không trân trọng mình, yêu thương mình. 

Nếu đã không trân trọng, làm sao lại yêu và lấy? Nếu đã không trân trọng, cớ gì ta phải níu giữ trên cuộc đời này?

Thế nên, nếu chia tay một người không tôn trọng gia đình, không còn yêu thương vợ con nữa, bạn nên vui vẻ mới phải.

Hãy tin rằng, dù chia tay với chồng cũ, bạn cũng sẽ có cơ hội gặp một người khác tốt hơn. 

(Theo Huffpost)

Xem thêm Clip: Tôi nhất định phải ly hôn

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO