Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin giáo dục hôm nay 12/10: Học sinh viết đơn xin đổi giáo viên

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất 12/10/2019: Thầy trò ủng hộ 1,6 tỷ xây trường cho HS vùng cao, Học sinh đề nghị đổi giáo viên vì lạm thu, SV Việt Nam đăng quang cuộc thi Khám phá khoa học số...

  2 sinh viên Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi Khám phá khoa học số Asean.

2 sinh viên Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi Khám phá khoa học số Asean.

 

Sinh viên Việt Nam đăng quang cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN 2019

Kết thúc cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN 2019, 2 thí sinh Việt Nam là Vũ Hoàng Trung và Vũ Mạnh Hà (ĐH RMIT Việt Nam) đã đạt giải Nhất. 2 sinh viên xuất sắc với dự án nâng cao năng lực cho những nhóm dân tộc thiểu số, và coi đó như một động lực phát triển kinh tế tiềm năng tại các quốc gia ASEAN.

2 giải Nhì và Ba đã thuộc về sinh viên Singapore và Thái Lan.

Ban giám khảo đánh giá, các thí sinh đã dựa trên khả năng phân tích và các ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề xã hội trong khu vực ASEAN.

Học sinh, giáo viên trường Liên cấp Ngôi sao ủng hộ xây trường cho HS vùng cao

Với chương trình từ thiện có chủ đề “Mái trường ước mơ", thầy và trò trường Liên cấp THCS Ngôi sao (Hà Nội) đã quyên góp ủng hộ được 1,6 tỷ đồng và xây dựng 2 ngôi trường khang trang tại Xu Chín, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang và trường tiểu học Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

  Ngôi trường mới ở Hà Giang được xây bởi nguồn ủng hộ của trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội.

Ngôi trường mới ở Hà Giang được xây bởi nguồn ủng hộ của trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội.

Cô Khuất Thị Thanh Nhàn – Phó hiệu trưởng trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội chia sẻ, chương trình thiện nguyện nhận được sự ủng hộ rất lớn từ giáo viên, học sinh và phụ huynh toàn trường.Hy vọng những lớp học này sẽ giúp giảm đi những gian nan gieo chữ nơi rẻo cao.

Học sinh đề nghị đổi giáo viên vì lạm thu

Học sinh lớp 12CB1,Trường THPT TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã đồng loạt viết đơn kiến nghị đổi cô giáo chủ nhiệm vì cô giáo lạm thu, thu thêm phí ngoài quy định, thu chi không rõ ràng.

Ngoài quỹ cha mẹ học sinh, cô giáo còn kêu gọi mỗi HS đòng 200.000 đồng để tạo quỹ do cô tự quản lý, trong khi ở lớp cũng đã có quỹ lớp.

  Học sinh viết đơn đề nghị đổi cô giáo.

Học sinh viết đơn đề nghị đổi cô giáo.

HS cũng phản ánh cô T chủ động gọi điện cho phụ huynh HS hỗ trợ tiền, gợi ý tặng quà trong những dịp lễ, tết...

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh làm rõ sự việc, xử lý sai phạm (nếu có).

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO