Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức COVID-19 mới nhất tại Việt Nam và thế giới sáng ngày 1/4

Tin tức mới nhất cập nhật lúc 7 giờ 15 ngày 1/4 về số ca nhiễm, số người tử vong do dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới, theo Bộ Y tế.

Điểm tin tức 1/4/2020

-Từ 1/4, chủ nhà không đóng bảo hiểm cho người giúp việc có thể bị phạt đến 15 triệu đồng.

-Chiều qua, Bộ GD-&ĐT đã công bố chi tiết giảm tải chương trình học cho học sinh các cấp.

-Chiều qua, vàng thế giới lao dốc giảm nhanh nhưng giá vàng SJC vẫn ở mốc 48 triệu/ lượng, cao hơn thế giới đến 2,8 triệu/ lượng.

-Bị nhắc đeo khẩu trang, nam thanh niên đấm túi bụi nhân viên Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) lúc 23 giờ đêm 30/3.

-Đại sứ Anh đã làm clip khẳng định: “Chúng ta may mắn khi được sống và làm việc tại Việt Nam". Nước Anh hiện mới ghi nhận 25.479 người nhiễm COVID-19 nhưng con số trong cộng đồng được dự báo là lớn hơn nhiều.

-GS Trần Văn Thọ và nhà phát minh Trần Ngọc Phúc (hiện đang sống ở Nhật) sẽ chuyển giao công nghệ để Việt Nam có thể sản xuất 2000 - 10.000 máy trợ thở phòng chống COVID-19.

  GS Trần Văn Thọ

GS Trần Văn Thọ

-Thái Lan sẽ bỏ tù người nào đùa giỡn mắc COVID-19 vào ngày Cá tháng Tư. Việt Nam cũng vừa ban hành hướng dẫn xử lý hình sự người tung tin bịa đặt về COVID-19 từ ngày 1/4.

-Ít nhất 35 ca nhiễm COVID-19 mới liên quan đến một nhà thờ Tin lành ở Seoul, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch ở thủ đô có 10 triệu dân của Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện có 9.786 người nhiễm COVID-19.

-Toàn cầu đã có 855.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 42.000 người đã chết. Riêng Mỹ có 186.000, Ý có hơn 105.000, Tây Ban Nha có gần 97.000 người nhiễm.

Tình hình COVID-19 mới nhất ngày 1/4 

Bộ Y tế cập nhật lúc 6 giờ ngày 1/4/2020

Thế giới: 803.011 người mắc, 39.025 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 164.435 người mắc; 3.175 người tử vong.

- Italy: 101.739 người mắc; 11.591 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 94.417 người mắc; 8.189 người tử vong.

- Trung Quốc: 81.518 người mắc; 3.305 người tử vong.

Việt Nam212 trường hợp mắc COVID-19.

Trong đó đã chữa khỏi: 

  • 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
  • 41 bệnh nhân mắc COVID-19, tính từ ngày 6/3 đến 30/3 được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Ngọc Dung/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO