Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức COVID-19 mới nhất tại Việt Nam và thế giới sáng ngày 3/4

Tin tức mới nhất cập nhật lúc 7 giờ 15 ngày 3/4 về số ca nhiễm, số người tử vong do dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới, theo Bộ Y tế.

Điểm tin sáng 3/4/2020

-Đã có hơn 1 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới. Malawi (châu Phi) là quốc gia cuối cùng trên thế giới có người nhiễm COVID-19.

-Sáng sớm nay, Bộ Y tế công bố 6 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 233 người.

-Toàn bộ 42 ca bệnh liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai đều không tìm nguồn lây đầu tiên. Đây là dấu hiệu của việc có lây lan trong cộng đồng.

-Đại học Huế đang tìm cách thử nghiệm chuyển đổi công năng máy trợ thở thú y sang người để có thể giúp các bệnh nhân COVID-19 nặng.

-Thái Bình dừng việc đi lại của người dân (ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt) từ vùng dịch về tỉnh này từ 0h00 hôm nay (3/4) cho đến hết ngày 15/4.

-Nhóm nghiên cứu đến từ Trung Quốc, Singapore và Mỹ nhận dạng một chất ức chế gene ở dơi có thể giúp ích cho phát triển thuốc kháng virus điều trị COVID-19.

-Tối 2/4, hai cán bộ, chiến sĩ của Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã hi sinh trong lúc truy đuổi nhóm đua xe, cướp giật.

Tin tức COVID-19 mới nhất tại Việt Nam và thế giới sáng ngày 3/4 0

-Bé Trần Nam Long (15 tuổi, bị câm điếc, ở Hà Nội) đã dành một nửa số tiền bán đấu giá bức tranh ngôi nhà phố cổ Hà Nội để ủng hộ ngành y tế chống dịch COVID-19. Bức tranh đã được một người giấu tên mua với giá 25 triệu đồng.

Tình hình COVID-19 mới nhất ngày 1/4 

Bộ Y tế cập nhật lúc 6 giờ ngày 3/4/2020

Thế giới: 940.744 người mắc, 47.518 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 215.344 người mắc; 5.112 người tử vong.
  • Italy: 110.574 người mắc; 13.155 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 104.118 người mắc; 9.387 người tử vong.
  • Trung Quốc: 81.589 người mắc; 3.318 người tử vong.

Việt Nam233 trường hợp mắc COVID-19.

Trong đó đã chữa khỏi: 

  • 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
  • 59 bệnh nhân mắc COVID-19, tính từ ngày 06/3 đến 02/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO