Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức COVID-19 ngày 11/4: Một quận ở Hà Nội phạt 210 người dân không đeo khẩu trang

Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới sáng nay, 75.337 trường hợp đang phải cách ly và trong thời gian cả xã hội cách ly thì đã có 210 người không đeo khẩu trang bị phạt ở quận Bắc Từ Liêm.

Không ghi nhận ca mắc mới sáng 11/4

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 10 giờ 30 giờ ngày 11/4, cả nước không có ca mắc COVID-19 mới.

Như vậy, đến thời điểm này, cả nước có 257 trường hợp mắc COVID-19. Trong 257 trường hợp, có 159 người từ nước ngoài chiếm 61,9%; 98 người lây nhiễm thứ phát.

  Tin tức COVID-19 Việt Nam mới nhất 11/4: Sáng nay không ghi nhận ca nhiễm mới.

Tin tức COVID-19 Việt Nam mới nhất 11/4: Sáng nay không ghi nhận ca nhiễm mới.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 75.337 trường hợp.

Trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.290 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 20.005 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 54.042 trường hợp.

Tình hình điều trị COVID-19 cả nước

Hiện nay, cả nước có 144 bệnh nhân đã khỏi bệnh; còn 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh.

Trong đó, 70 ca đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương; 39 ca đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh; 4 ca đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện.

  • 20 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2;
  • 8 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Huyện Mê Linh thành lập 9 chốt kiểm soát cách ly thôn Hạ Lôi

  Tin tức COVID-19 sáng 11/4: 9 chốt kiểm soát ở Hạ Lôi (Mê Linh).

Tin tức COVID-19 sáng 11/4: 9 chốt kiểm soát ở Hạ Lôi (Mê Linh).

Huyện Mê Linh có thêm 1 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại thôn Hạ Lôi lên 5 trường hợp.

Huyện khoang vùng 339 F1, trong đó, 119 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 243 và 220 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 250 (294 người ở xã Mê Linh và 45 người ở xã khác).

Hạ Lôi đã cách ly tập trung 320 trường hợp F1, 19 người cách ly tại nhà. Trong 314 mẫu gửi đi xét nghiệm, có 91 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính, số còn lại chưa có kết quả.

210 người bị phạt vì không đeo khẩu trang

Sáng 11/4, công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, tính từ ngày 1/4 đến ngày (10/4), cơ quan công an quận này đã tiến hành xử phạt 210 trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi ra đường trong đợt dịch COVID-19, tổng số tiền phạt hơn 45 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công an quận Bắc Từ Liêm còn phát hiện 5 vụ kinh doanh, vận chuyển khẩu trang không nguồn gốc. 

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO