Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức COVID-19 tại TP. HCM: 12/49 người đã khỏi bệnh, còn cách ly là 8.838 người

TP. HCM mới ghi nhận thêm 2 người mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 49 người, trong đó có 12 người đã khỏi bệnh và xuất viện.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM cho hay tính đến ngày 1/4, tại thành phố có 49 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 12 trường hợp đã khỏi bệnh và đã được xuất viện. Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 314 ca, trong đó 313 ca có kết quả âm tính.

Tổng số người cách ly tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 10.111 người, trong đó đang còn cách ly là 8.838 người, hết thời gian theo dõi là 1.273 người.

  TP. HCM hiện có 12/49 người mắc COVID đã khỏi bệnh. Ảnh minh họa

TP. HCM hiện có 12/49 người mắc COVID đã khỏi bệnh. Ảnh minh họa

Tổng số người cách ly tại quận-huyện là 1.052, trong đó đang còn cách ly là 490, hết thời gian cách ly là 562 người. Tổng số người cách ly tại nhà là 6.080 người, trong đó đang còn cách ly là 1.834 người, hết thời gian theo dõi là 4.246 người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 6.080 người, trong đó đang còn cách ly là 1.834 người, hết thời gian theo dõi là 4.246 người.

Hiện thành phố đang tiếp tục theo dõi sát, xử trí chuỗi lây nhiễm liên quan quán bar Buddha (quận 2). Hiện đã có 15 trường hợp nhiễm có liên quan bar này. Tiếp tục thực hiện xác minh, cách ly tập trung các trường hợp có nguy cơ mắc Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm. Điều tra, khoanh vùng tiếp xúc với các trường hợp xác định nhiễm.

Xử trí các trường hợp liên quan bệnh nhân số 153 (huyện Bình Chánh), hiện 178/181 các trường hợp tiếp xúc có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tiến hành xác minh, điều tra các trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 13/3 đang sinh sống tại TP. HCM.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân ở nhà, chỉ ra đường khi thật cần thiết; Tháo và đeo khẩu trang đúng cách; Rửa tay theo 6 bước khuyến cáo của Bộ Y tế.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO