Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 10/5: Mỹ cảnh báo bùng phát dịch sởi do hoãn tiêm phòng vì COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 10/5: Đã có hơn 4 triệu người mắc COVID-19; Mỹ cảnh báo dịch sởi bùng phát do hoãn tiêm phòng; Tây Ban Nha dần mở cửa trở lại.

Mỹ: Cảnh báo bùng phát dịch sởi do hoãn tiêm phòng

Theo Bussiness Insider, theo một cuộc nghiên cứu mới đây từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Mỹ, trẻ em ở Mỹ hoãn tiêm vắc xin phòng sởi và có thể có nguy cơ bùng phát dịch.

Trước khi công bố tình trạng khẩn cấp dịch COVID-19, có khoảng 2.5000 trẻ dưới 24 tháng tiêm vắc xin mỗi tuần. Nhưng đến tháng 4, con số tiêm vắc xin chỉ còn 1.500.

Còn theo Tổ chức Y tế thế giới, không chỉ ở Mỹ mà có khoảng 117 triệu trẻ em trên toàn thế giới đã bỏ lỡ tiêm vắc xin trong thời gian đại dịch COVID-19 xảy ra. 

Tây Ban Nha dần mở cửa trở lại 

  Tin tức y tế thế giới ngày 10/5: Tây Ban Nha dần mở cửa trở lại

Tin tức y tế thế giới ngày 10/5: Tây Ban Nha dần mở cửa trở lại

Theo CNN, Tây Ban Nha chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 1 trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Theo đó, chính phủ sẽ cho phép mọi người di chuyển nhiều hơn nhưng người dân vẫn phải thuân thủ giãn cách xã hội, các quy tắc vệ sinh cá nhân, công cộng và đeo khẩu trang. 

Cụ thể, những công ty bán hàng với quy mô từ 400 - 4.305 m2, cửa hàng làm tóc, làm đẹp, nhà hàng, khách sạn và các chợ ở ngoài trời có thể mở cửa trở lại.

Ngoài ra, các trường đại học, trung tâm giảng dạy, thư viện hoặc bảo tàng, khách sạn đều có thể mở cửa. Còn những nơi thờ cúng có khả năng mở cửa lại 1/3.

Khách hàng, hay những người tham gia ở các địa điểm trên đều phải cách nhau khoảng 1,8m. 

Tin tức COVID-19 cập nhật lúc 6 giờ ngày 10/5

  Tin tức y tế thế giới ngày 10/5: Đã có hơn 4 triệu người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 10/5: Đã có hơn 4 triệu người mắc COVID-19

Thế giới: 4.027.110 người mắc; 276.386 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 1.322.163 người mắc; 78.616 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 260.117 người mắc; 26.229 người tử vong.
  • Italy: 217.185 người mắc; 30.201 người tử vong.
  • Anh: 211.364 người mắc; 31.241 người tử vong.

Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6 giờ ngày 10/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 241 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 225 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 8/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO