Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 10/2: 40.553 người mắc, 910 ca tử vong do virus Corona

Tin tức y tế thế giới hôm nay ngày 10/2/2020: Đã có 40.553 người mắc, 910 người tử vong do virus Corona; Virus Corona Vũ Hán có tên gọi mới; Nỗi sợ hãi có thể tai hại hơn virus Corona.

  Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/2/2020

Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/2/2020

Tình hình virus Corona ở Vũ Hán 

Cập nhật tình hình virus Corona Vũ Hán lúc 7h45 ngày 10/2/2020:

Thế giới: 40.553 người mắc, 910 người tử vong, trong đó:

  • Lục địa Trung Quốc: 908 người tử vong;
  • Phillippines: 01 người tử vong;
  • Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.

Việt Nam14 người dương tính với nCoV, gồm:

  • 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 05 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Các tỉnh có người mắc nCoV: Vĩnh Phúc (09); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).

  • Số ca xét nghiệm nCoV âm tính745 trường hợp.
  • Điều trị khỏi03 người đã được xuất viện.

Virus Corona Vũ Hán có tên gọi mới 

  Tin tức y tế thế giới ngày 10/2: Virus Corona Vũ Hán có tên gọi mới

Tin tức y tế thế giới ngày 10/2: Virus Corona Vũ Hán có tên gọi mới

CNN đưa tin, các chuyên gia Trung Quốc vừa đặt tên mới cho virus Corona ở Vũ Hán.

Từ khi dịch virus Corona bùng phát, chúng ta thường gọi nó là virus Corona Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc để chỉ tên gọi loại virus mới và nơi bắt đầu xảy ra dịch bệnh. 

Tại một cuộc họp báo vào ngày thứ Bảy (9/2), Ủy Ban Y tế Quốc Gia Trung Quốc đã đặt tên tạm thời cho virus Corona ở Vũ Hán là Bệnh viêm phổi do chủng virus mới Corona hay NCP. 

Nhưng đó vẫn chưa phải là tên gọi chính thức cuối cùng của virus Corona đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. 

Thủ tướng Singapore: Nỗi sợ hãi có thể tai hại hơn virus Corona 

  Tin tức y tế thế giới ngày 10/2: Theo thủ tướng Singapore, nỗi sợ hãi có thể tai hại hơn virus Corona

Tin tức y tế thế giới ngày 10/2: Theo thủ tướng Singapore, nỗi sợ hãi có thể tai hại hơn virus Corona

Theo Reuters, Thủ tướng Singapore cho rằng sự sợ hãi có thể tai hại hơn việc lây lan virus Corona 

Singapore hiện đã nâng mức cảnh báo dịch virus Corona lên mức "màu cam" giống như dịch SARS năm 2003 và dịch cúm H1N1 năm 2009 khi số ca nhiễm của quốc đảo sư tử đã lên con số 43. 

Tuy nhiên, ngày 9/2, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết: "Mọi người không  nên sợ hãi. Chúng ta chưa đóng cửa thành phố hay bắt mọi người ở nhà. Không cần phải vội vã đi mua mì ăn liền, thực phẩm đóng hộp hay giấy vệ sinh như một số người đã làm ngày hôm qua vì chúng ta có nguồn cung cấp dồi dào đủ cho tất cả mọi người." 

Ông cũng cho hay những người có triệu chứng nhẹ nên nghỉ ngơi ở nhà thay vì đến bệnh viện, nơi mà các y bác sĩ đang điều trị cho những bệnh nhân bị nặng hơn. 

Xem thêm Clip: Tự làm xịt sát khuẩn chống virus Corona

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO