Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin y tế thế giới 13/1: Cha bị ung thư phổi nặng, con gái làm đám cưới bên giường bệnh

Tin tức y tế thế giới hôm nay ngày 13/1/2020: Người cha chứng kiến cảnh con gái đi lấy chồng ngay trên giường bệnh; Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch viêm phổi.

  Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/1/2020

Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/1/2020

Người cha chứng kiến con gái đi lấy chồng trên giường bệnh khiến nhiều người xúc động

  Tin tức y tế thế giới 13/1: Người cha chứng kiến cảnh con gái đi lấy chồng ngay trên giường bệnh khiến nhiều người xúc động

Tin tức y tế thế giới 13/1: Người cha chứng kiến cảnh con gái đi lấy chồng ngay trên giường bệnh khiến nhiều người xúc động

Theo MSN, một bệnh nhân bị ung thư phổi đến từ Mỹ đã được chứng kiến con gái cưới chồng ngay trên giường bệnh. 

Cô gái Shelby Schweikhart-Conville đến từ bang Indiana đau khổ khi nhận tin bệnh ung thư phổi của cha mình không thể qua khỏi vì không đáp ứng với phương pháp điều trị. 

Schweikhart-Conville và chồng sắp cưới quyết định làm đám cưới ở bệnh viện để cha chứng kiến thời khắc quan trọng này. Đám cưới được chuẩn bị chỉ trong 30 phút. 

Schweikhart-Conville bày tỏ: "Đó là thời khắc đẹp nhất nhưng cũng đau khổ nhất của cuộc đời tôi."

Cô con gái chia sẻ khoảnh khăc ý nghĩa trên Facebook và nhiều người rất xúc động. Được biết, sau khi đám cưới diễn ra, người cha muốn ngừng điều trị bệnh ung thư phổi.

Đã một tuần trôi qua, người cha vẫn có thể đi lại được và ăn uống được. Họ vẫn cầu nguyện cho một điều kỳ diệu xảy ra.

Đi xem triển lãm, biểu diễn nghệ thuật nhiều sẽ sống lâu hơn

  Tin tức y tế thế giới 13/1: Gắn kết với nghệ thuật giúp con người sống lâu hơn

Tin tức y tế thế giới 13/1: Gắn kết với nghệ thuật giúp con người sống lâu hơn

Theo MSN, những người lớn tuổi thường xuyên đi xem các buổi triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, đến nhà hát có thể sống lâu hơn so với những người không bao giờ có thói quen này.

Các nhà khoa học trường Đại học London đã phát hiện ra rằng những người trên 50 tuổi nên tham gia các hoạt động nghệ thuật một hoặc 2 lần/năm cũng có thể giảm nguy cơ bị tử vong khoảng 14%. 

Theo các chuyên gia, việc tham gia các hoạt động nghệ thuật có thể giúp con người có trí tưởng tượng phong phú hơn, trau dồi sự sáng tạo và sống có ý nghĩa hơn.

Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch viêm phổi

  Tin tức y tế thế giới 13/1: Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch viêm phổi

Tin tức y tế thế giới 13/1: Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch viêm phổi

Theo hãng Reuters, Trung Quốc ghi nhận một ca tử vong do dịch viêm phổi ở thành phố Vũ Hán. 

Được biết, có 41 người được chẩn đoán là mắc pathogen - một loại coronavirus gây ra bệnh viêm phổi. Có 2 trong số đó được xuất viện và số còn lại đang trong tình trạng ổn định. Có 739 người tiếp xúc với bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ. 

Một người đàn ông là khách hàng thân thiết tại siêu thị hải sản ở thành phố mắc coronavirus. Trước đó, anh ta đã được chẩn đoán là có khối u ở bụng và mắc bệnh gan mãn tính. Anh ta không đáp ứng được phác đồ điều trị và đã tử vong vào ngày 1/9/2020 do suy tim. 

Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết loại virus này có cùng họ hàng với bệnh loại viruss gây SARS nguy hiểm gây tử vong cho rất nhiều người vào năm 2003. 

Xem thêm clip: Đám cưới bước ra từ cổ tích của hoàng tử Harry 

 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO