Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin y tế thế giới 9/1: Một bà mẹ cho ra đời 2 cặp sinh đôi trong một năm

Tin y tế thế giới 9/1: Một bà mẹ ở Florida cho ra đời 2 cặp sinh đôi trong một năm; cúm gia cầm tấn công đàn thiên nga ở Tân Cương, Trung Quốc; mất ngủ một đêm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Tin y tế thế giới 9/1: Một bà mẹ cho ra đời 2 cặp sinh đôi trong một năm 0

Thụy Điển: Mất ngủ một đêm cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer's

Tin y tế thế giới 9/1: Một bà mẹ cho ra đời 2 cặp sinh đôi trong một năm 1

Theo MSN, các nhà khoa học phát hiện việc mất ngủ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer's, dù chỉ là một đêm. 

Các chuyên gia tại trường Đại học Uppsala ở Thụy Điển đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về giấc ngủ và bệnh Alzheimer's.

Kết quả cho thấy những người trẻ, khỏe mạnh có thể tăng nguy cơ bị bệnh Alzheimer's và có thể gây ra những bất lợi cho sức khỏe nếu giấc ngủ không được đảm bảo.

Cụ thể, những người không ngủ có nguy cơ tăng 17% loại protein (được gọi là tau) trong máu và những người ngủ ngon vào ban đêm có thể chỉ xuất hiện 2% protein xấu trong máu làm tăng khả năng mắc bệnh Alzheimer's. 

Trung Quốc: Cúm gia cầm tấn công đàn thiên nga

  Cúm gia cầm H5N6 ở Tân Cương, Trung Quốc đã khiến 15 con thiên nga bị chết (Ảnh minh họa)

Cúm gia cầm H5N6 ở Tân Cương, Trung Quốc đã khiến 15 con thiên nga bị chết (Ảnh minh họa)

Theo hãng Reuters, cúm gia cầm xuất hiện, tấn công đàn thiên nga ở Trung Quốc. 

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết cúm gia cầm H5N6 xuất hiện, tấn công đàn thiên nga ở miền Tây tỉnh Tân Cương. Có 15 trong tổng số 150 con thiên nga ở hồ đã chết vì loại virus cúm này. 

Các nhà chức trách đang khử trùng khu vực bị ảnh hưởng và theo dõi đàn thiên nga sát sao hơn. 

Mỹ: 1 bà mẹ ở Florida cho ra đời 2 cặp sinh đôi trong một năm  

  4 bé trai đáng yêu ra đời trong 1 năm

4 bé trai đáng yêu ra đời trong 1 năm

Theo MSN, một bà mẹ ở bang Florida, Mỹ đã sinh 2 cặp song sinh chỉ trong vòng một năm. 

Alexzandria Wolliston đón cặp song sinh thứ nhất vào tháng 3 năm 2019 tên là Mark và Malakhi. Sau đó, cô tiếp tục mang bầu và sinh 2 bé trai nữa tên là Kaylen và Kaleb vào tháng 12 vừa qua. 

Wolliston cho biết đến giờ cô vẫn không tin rằng mình có hai cặp song sinh đáng yêu như vậy.

Cô còn tiết lộ thêm, 2 người bà mình của mình đã không may mất đi 2 cặp song sinh nam trong quá trình sinh nở. Cô còn nghĩ: "Tôi luôn có cảm giác bà của mình đã ban tặng cho mình những đứa con đáng yêu này."

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO