Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin y tế thế giới 15/1: Thảm hoạ cháy rừng ở Úc tác động tới phụ nữ mang thai thế nào?

Tin tức y tế thế giới hôm nay ngày 15/1/2020: WHO cảnh báo dịch viêm phổi ở Trung Quốc có thể lan rộng; người đàn ông ở Mỹ bị bỏng toàn thân do dị ứng thuốc; phụ nữ mang thai ảnh hưởng do cháy rừng ở Úc.

  Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 15/1

Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 15/1

Cảnh báo biến chứng thai kỳ đối với phụ nữ Australia do thảm họa cháy rừng

  Tin tức y tế thế giới 15/1: Cảnh báo biến chứng thai kỳ đối với phụ nữ Australia do thảm họa cháy rừng

Tin tức y tế thế giới 15/1: Cảnh báo biến chứng thai kỳ đối với phụ nữ Australia do thảm họa cháy rừng

Trang Channelnewsasia đưa tin, thảm họa cháy rừng vừa qua ở Australia đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân, đặc biệt là những phụ nữ mang thai. 

Đã có nhiều cuộc nghiên cứu năm 2010- 2019 phát hiện mối liên hệ giữa ô nhiễm môi trường, khói bụi và sức khỏe phụ nữ mang thai. Nếu hút phải khói bụi từ đám cháy, họ sẽ có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng như tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp, sinh non. 

Theo đó, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tự bảo vệ bản thân khỏi tác hại của khói bụi, tăng cường vitamin, dinh dưỡng để tăng sức đề kháng.

Nếu thấy các dấu hiệu như đau bụng, ra nhiều dịch âm đạo, chảy máu âm đạo, đau xương chậu hoặc đau lưng dưới, họ nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được chăm sóc kịp thời. 


WHO cảnh báo dịch viêm phổi ở Trung Quốc có thể lan rộng

Theo hãng Reuters, nguy cơ lây lan dịch viêm phổiTrung Quốc là rất lớn, WHO cảnh báo các bệnh viện trên toàn thế giới. 

Các chuyên gia cảnh báo, loại virus này có thể lây giữa các thành viên trong gia đình. Dù sự lây lan dịch bệnh từ người sang người vẫn đang hạn chế, nhưng rất có khả năng nó vẫn có thể gây ra thành dịch. 

Mới đây Thái Lan đã ghi nhận một người phụ nữ Trung Quốc mắc coronavirus tại đất nước này. Trung Quốc cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch viêm phổi lạ. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các bệnh viện trên toàn thế giới nên cảnh giác và kiểm soát trong trường hợp dịch bệnh lây lan nhanh. 

Người đàn ông ở Mỹ bỏng toàn thân do dị ứng thuốc 

  Tin tức y tế thế giới 15/1: Người đàn ông ở Mỹ bỏng toàn thân do dị ứng thuốc

Tin tức y tế thế giới 15/1: Người đàn ông ở Mỹ bỏng toàn thân do dị ứng thuốc

Fox News đưa tin, một người đàn ông ở bang Indiana, Mỹ, tên là Jonathan Laird bị bỏng từ trong ra ngoài do dị ứng lạ với thuốc. 

3 năm trước, Laird được chẩn đoán mắc hội chứng Stevens-Johnson, gây viêm da nặng và viêm màng kết mạc. 

Bác sĩ cho sử dụng thuốc Lamotrigine - một loại thuốc kê đơn chữa trầm cảm, chống động kinh và rối loạn xúc động lưỡng cực.

Sau đó Laird nhận thấy các triệu chứng ngày càng nặng hơn, xuất hiện nhiều vết loét trong miệng và phát ban ở khắp ngực và lưng. 

Hiện tại, Laird phải băng bó toàn thân và anh ta chỉ có thể giao tiếp với bố mẹ bằng cách viết ra giấy. 

Được biết, Hội chứng Stevens-Johnson (SJC) có thể gây bỏng từ trong ra ngoài và nó bắt đầu là những nốt phát ban. 

Các chuyên gia cho biết, rất nhiều trường hợp bệnh nhân SJC bị dị ứng với thuốc có thể gây bỏng. Có khoảng 10% các trường hợp dẫn đến tử vong, nếu có cơ hội sống sót, họ cũng sẽ dễ bị viêm phổi, suy gan, nhiễm trùng. 

 


Xem thêm Clip: Những điều kỳ lạ chỉ khi mang thai bạn mới hiểu

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO