Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin y tế thế giới 18/1: Cậu bé 13 tuổi người Trung Quốc tắc ruột vì uống trà sữa trân châu

Tin tức y tế thế giới hôm nay ngày 18/1/2020: Cậu bé 13 tuổi người Trung Quốc tắc ruột vì uống trà sữa trân châu; cần một loại vắc xin mới để chữa bệnh ho gà; có thể thiếu thuốc kháng sinh mới để trị bệnh.

  Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/1

Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/1

Trung Quốc: Cậu bé 13 tuổi tắc ruột vì uống trà sữa trân châu

  Tin tức y tế thế giới 18/1: Cậu bé 13 tuổi người Trung Quốc bị tắc ruột vì uống trà sữa trân châu

Tin tức y tế thế giới 18/1: Cậu bé 13 tuổi người Trung Quốc bị tắc ruột vì uống trà sữa trân châu

Theo Fox News, một cậu bé 13 tuổi phải cấp cứu vì tắc ruột do uống trà sữa trân châu

Một cậu bé giấu tên được cấp cứu tại bệnh viện Hà Nam, Trung Quốc với triệu chứng đau bụng dữ dội. Qua chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị tắc ruột do một vài vật cứng, tròn và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Được biết, trước đó cậu đã uống khoảng hai cốc trà sữa trân châu ở nhà. Cậu bé này không có thói quen nhai mà chỉ uống khi thưởng thức trà sữa trân châu - loại thức uống yêu thích của giới trẻ. 

Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của cậu bé đã ổn định. 

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi uống trà sữa trân châu, mọi người cần nhai kỹ, tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa gây nguy hiểm. 

Australia: Cần một loại vắc xin mới để chữa bệnh ho gà

  Tin tức y tế thế giới 18/1: Cần một loại vắc xin mới để chữa bệnh ho gà ở Australia (Ảnh minh họa)

Tin tức y tế thế giới 18/1: Cần một loại vắc xin mới để chữa bệnh ho gà ở Australia (Ảnh minh họa)

Theo Medicalexpress, các nhà khoa học cho biết loại vắc xin chữa ho gà hiện tại vẫn được sử dụng nhưng họ cần một loai vắc xin mới hiệu quả hơn. 

Ở Australia, vắc xin chữa bệnh ho gà được sử dụng rộng rãi từ năm 2000 để loại bỏ vi khuẩn lây bệnh có thể gây tử vong ở trẻ.

Dịch ho gà bùng nổ từ năm 2008 - 2012 với hơn 140.000 ca bệnh, năm 2011 có 40.000 người mắc bệnh ho gà cho thấy chủng ho gà đã phát triển và có thể miễn dịch với loại vắc xin phòng bệnh. 

Đặc biệt, những trẻ dưới 6 tháng tuổi, đặc biệt là trẻ sơ sinh thường có nguy cơ cao mắc bệnh bởi vì các bé còn quá nhỏ để tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ 3 mũi chính.

Các nhà khoa học đang nỗ lực nghiên cứu về vi khuẩn gây ho gà, chúng gây bệnh như thế nào và loại protein cần thiết để chống lại vi khuẩn, nhằm tìm ra loại vắc xin mới hiệu quả hơn. 

Siêu vi trùng đang lây lan, WHO cảnh báo có thể thiếu thuốc kháng sinh mới để trị bệnh 

  Tin tức y tế thế giới 18/1: WHO cảnh báo có thể thiếu thuốc kháng sinh mới để trị bệnh

Tin tức y tế thế giới 18/1: WHO cảnh báo có thể thiếu thuốc kháng sinh mới để trị bệnh

Theo MSN, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có thể thiếu thuốc kháng sinh mới khi các loại siêu vi trùng đang lây lan. 

Vi khuẩn gây tử vong hàng chục nghìn người mỗi năm và hiện tượng kháng thuốc kháng sinh xảy ra khi các loại vi trùng miễn dịch lại với các loại thuốc hiện hành. Nó có thể gây thương tích, gây nhiễm trùng có khả năng tử vong. 

Ước tính có khoảng 33.000 người ở Châu Âu tử vong mỗi năm do kháng kháng sinh.

Khi tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, WHO cho biết có khoảng 60 loại thuốc mới đang trong quá trình hoàn thiện, nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc trị bệnh. 

Xem thêm Clip: Lạm dụng thuốc kháng sinh gây nguy hiểm như thế nào?

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO