Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin y tế thế giới 3/1: YouTuber nổi tiếng hiến tạng con trai 3 tháng tuổi

Tin nổi bật ngày 3/1/2020: YouTuber Brittani Boren Leach hiến tạng con trai 3 tháng tuổi, hi vọng mới cho bệnh nhân đau tim, hệ thống Google có thể phát hiện ung thư vú.

  Tin y tế thế giới 3/1: YouTuber Brittani Boren Leach hiến tạng con trai 3 tháng tuổi (Ảnh Internet)

Tin y tế thế giới 3/1: YouTuber Brittani Boren Leach hiến tạng con trai 3 tháng tuổi (Ảnh Internet)

Australia: Hi vọng mới cho bệnh nhân đau tim 

  Hi vọng mới về liệu pháp điều trị protein cho bệnh nhân đau tim (Ảnh minh họa)

Hi vọng mới về liệu pháp điều trị protein cho bệnh nhân đau tim (Ảnh minh họa)

Medicalexpress đưa tin, kết quả của một cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Translational Medicine cho thấy những bệnh nhân bị bệnh tim có hi vọng mới về phương pháp chữa trị hiệu quả. 

Khi bị bệnh tim, cơ tim bị tổn thương và khiến các tế bào bị mỏng đi. Điều đó có thể hạn chế khả năng hoạt động của tim, gây ra nguy cơ suy tim, thậm chí là tử vong. 

Mới đây, các nhà khoa học tại trường Đại học Sydney và viện nghiên cứu y tế Westmead, Australia đã phát hiện ra rằng liệu pháp protein rhPDGF-AB có thể giúp điều trị hiệu quả bệnh tim. Liệu pháp này nhằm dự trữ oxy và máu đến tim để giảm thiểu nguy cơ tổn thương tim.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cần nghiên cứu sâu hơn nữa để kiểm chứng thêm về liệu pháp này liệu có an toàn hay không. 

Mỹ: Hệ thống từ Google có thể cải thiện khả năng phát hiện bệnh ung thư vú 

  Hệ thống Google có thể giúp phát hiện bệnh ung thư vú ở nữ (Ảnh minh họa)

Hệ thống Google có thể giúp phát hiện bệnh ung thư vú ở nữ (Ảnh minh họa)

Theo Reuters, hệ thống thông minh nhân tạo (AI) của Google có thể  thay thể phát hiện ung thư vú ở nữ giới thông qua chụp ngực.

Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ cho biết các bác sĩ X-quang có thể không phát hiện ra nhiều trường hợp bị ung thư vú. Theo đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu về AI của Google để nâng cao việc phát hiện căn bệnh này.

Các nhà khoa học đã so sánh khoảng 25.856 kết quả chụp ở Anh và 3.097 kết quả chụp ở Mỹ cho thấy AI có thể nhận dạng được mức độ ung thư vú giống như một chuyên gia thực thụ. 

Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu vẫn có những hạn chế. Vì hầu hết các xét nghiệm đều được thực hiện bằng một thiết bị chụp. Và các nhà khoa học cần thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu hơn về vấn đề này.

Mỹ: YouTuber Brittani Boren Leach hiến tạng con trai, cứu sống nhiều người

  Cậu bé Crew đáng yêu (Ảnh Internet)

Cậu bé Crew đáng yêu (Ảnh Internet)

Theo Fox News, vợ chồng YouTuber Brittani Boren Leach đã quyết định hiến tạng con trai 3 tháng tuổi của mình. 

Được biết, con trai cô gặp nguy kịch vào ngày Giáng sinh tại nhà của một người họ hàng. Và hai vợ chồng đã rất khó khăn trong việc quyết định hiến tạng con trai mình. 

Leach chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 30/12/2019: "Tình yêu của chúng tôi đã đến với Chúa vào ngày hôm nay. Tôi nằm cạnh con trong phòng mổ, còn Jeff - chồng tôi đi lại xung quanh. Mọi người đều tỏ lòng yêu quý anh hùng nhỏ và chúng tôi đã nói lời vĩnh biệt đầy khó khăn với con. Tôi chẳng thể nói gì trong lúc này, bởi vì tôi cảm thấy rất đau đớn."

Leach cho biết, tạng của con trai mình là Crew có thể cứu sống khoảng 3 - 4 người và câu chuyện chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO