Báo Điện tử Gia đình Mới

Italy đã có hơn 31.500 người nhiễm và 2.500 người tử vong do COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 18/3: 50 bang ở Mỹ ghi nhận người mắc COVID-19; Italy hơn 31.500 người nhiễm virus Corona; Cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới.

Mỹ: Virus Corona xuất hiện ở 50 bang, hơn 5.700 người nhiễm và hơn 100 người tử vong

Theo CNN, có 50 bang ở Mỹ ghi nhận các nhiễm virus Corona, tổng hơn 5.700 người mắc, trong đó có hơn 100 người tử vong. 

Một trong những ca nhiễm mới nhất là một người vô ở trung tâm bảo trợ xã hội dành cho người vô gia cư ở New York. Còn một người nữa 46 tuổi ở bang Arizona vừa đi du lịch trở về. 

Ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện nghiên cứu bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm cho rằng, số ca nhiễm COVID-19 lên đến đỉnh điểm có thể rơi vào một vài tuần tới hoặc lâu hơn. Ông cũng khuyến cáo không nên tụ tập đông người, nhất là các bạn trẻ không nên tập trung ở nhà hàng, quán bar. 

Italy: Hơn 31.500 người nhiễm, hơn 2.500 người tử vong do virus Corona 

  Tin tức y tế thế giới ngày 18/3: Italy có hơn 31.500 ca nhiễm virus Corona

Tin tức y tế thế giới ngày 18/3: Italy có hơn 31.500 ca nhiễm virus Corona

Theo Aljazeera, Italy vẫn ghi nhận thêm nhiều trường hợp tử vong do virus Corona. Trong 24 giờ qua có thêm 345 người chết do dịch COVID-19. 

Như vậy, Italy đã có khoảng 31.506 người nhiễm và 2.503 người tử vong do COVID-19. Italy cũng là nước đứng thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm và ca mắc mới, chỉ sau Trung Quốc. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi đại dịch virus Corona giống như "một cơn khủng hoảng toàn cầu" và thúc giục các nước xét nghiệm các ca nghi nhiễm, cách ly càng sớm càng tốt.

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 7 giờ 45 phút ngày 18/3

  Tin tức y tế thế giới ngày 18/3: Gần 8.000 người chết do virus Corona trên toàn thế giới

Tin tức y tế thế giới ngày 18/3: Gần 8.000 người chết do virus Corona trên toàn thế giới

Thế giới: 198.178 người mắc, 7.965 người tử vong, trong đó:

  • Lục địa Trung Quốc: 80.884 người mắc; 3.226 người tử vong.
  • 165 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 117.294 người mắc; 4.739 người tử vong.

Việt Nam: 66 trường hợp mắc COVID-19.

  • 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.
  • 50 người mắc đang được điều trị tại các bệnh viện. 
  • Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính: 9.630 trường hợp.
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO