Báo Điện tử Gia đình Mới

Goo Hara qua đời, netizen bàng hoàng: 'Hi vọng là tin tức sai'

Thông tin cựu thành viên Kara Goo Hara qua đời tại nhà riêng chiều 24/11 khiến cộng đồng fan Kpop vô cùng bàng hoàng, đau xót.

  Goo Hara qua đời, netizen bàng hoàng: 'Hi vọng là tin tức sai'

Goo Hara qua đời, netizen bàng hoàng: 'Hi vọng là tin tức sai'

Chiều ngày 24/11, cộng đồng fan Kpop vô cùng bàng hoàng trước thông tin nữ ca sĩ Goo Hara qua đời tại nhà riêng ở Cheongdamdong. Theo nguồn tin từ cảnh sát Gangnam, nữ ca sĩ được tìm thấy đã qua đời lúc 18 giờ chiều nay (theo giờ địa phương). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tự tử.

Trước đó, hồi tháng 5/2019, Goo Hara cũng tự tử bất thành sau hàng loạt ồn ào, lùm xùm phải hứng chịu những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng khiến căn bệnh trầm cảm của nữ ca sĩ trở nên nặng hơn.

Goo Hara qua đời, netizen bàng hoàng: 'Hi vọng là tin tức sai' 1

Trước thông tin Goo Hara qua đời, cộng đồng fan Kpop bàng hoàng:

- Hy vọng đây là tin tức sai

- Làm ơn, em đã nói em sẽ làm việc chăm chỉ thay cả phần Sulli mà

-Tôi ủng hộ việc dùng tên thật trên mạng. Lũ ác quỷ đáng ra phải bị trừng phạt

- Những người trẻ trung, xinh đẹp, giàu có, tài năng, nổi tiếng rất khó sống ở đây, đây là một đất nước mà nhiều người đã phải tự tử. Cái tên khác của địa ngục, nơi con người ghen ghét đố kị với nhau, chính là Hàn Quốc.

- Làm ơn, chuyện gì xảy ra vậy...

- Hara đã nói sẽ sống thay phần Sulli nhà chúng em mà...

- Chị phải sống thay phần chị Sulli chứ chị ơi 

-  Sulli cũng đã vậy rồi bây giờ đến Goo Hara sao? Rốt cuộc thì họ tuyệt vọng bao nhiêu mới chọn con đường này...

Hiện nguyên nhân về cái chết của Goo Hara vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Goo Hara sinh ngày 13 tháng 1 năm 1991, là một ca sĩ, diễn viên và người mẫu Hàn Quốc, được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Kara được thành lập bởi DSP Entertainment.

Cô debut với vai trò là thành viên nhóm nhạc Kara vào năm 2007 đến 2016 nhóm nhạc Kara đã tan rã.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO