Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Cách trang điểm xa xỉ nhất của phụ nữ

Điều đáng sợ nhất phía sau chuyện một người đàn bà không trang điểm, là cô ấy chẳng còn điều gì tha thiết với bản thân. Đẹp tự nhiên hoá ra là cái đẹp cầu kỳ, đắt đỏ và công phu nhất.

Tôi thích ngắm những người đàn bà thư giãn và thong dong với dung nhan đến mức từ chối phụ thuộc trang điểm.

Việc cưng chiều bản thân và làm đẹp của họ không có nghĩa là đắp năm bảy lớp make up kỹ lưỡng lên mặt.

Hãy nhìn xem: các móng tay giũa tròn trắng bóng để trơn không màu, một chút son dưỡng phớt hồng rất nhẹ, làn da được dưỡng kỹ ẩm mượt đầy sức sống, đôi mắt long lanh do tâm hồn cô ấy háo hức thật sự chứ không phải tác dụng của mascara….

Phải rất yêu mình, những người đàn bà ấy mới có thể giữ gìn được sự thẳng thớm không xộc xệch bất chấp thời gian và hoàn cảnh sống, để có thể tự tin với gương mặt thành thực của mình đến thế.

Cafe sáng: Cách trang điểm xa xỉ nhất của phụ nữ 0

Đẹp tự nhiên hoá ra là cái đẹp cầu kỳ, đắt đỏ và công phu nhất.

Để đẹp không son phấn, bạn không phải mất nhiều chục phút trang điểm mỗi ngày; nhưng bạn sẽ phải trả lại bằng lối sống lành mạnh và vô tận thời gian dung dưỡng thân tâm.

“Make up trong veo” – là một thuật ngữ nhiều ma lực khi trendy trang điểm tone màu nude lên ngôi. Các cô gái đua nhau tìm về những phương pháp make up cho họ vẻ đẹp “như không trang điểm” mà vẫn rực rỡ.

Tiếc rằng, đẹp tự nhiên thuộc về thần thái, chúng ta không thể dùng son phấn để tạo nên độ trong lành và khoẻ mạnh của một làn da thuần khiết tươi tắn.

Make up hay không Make up, đó là lựa chọn –thói quen của mỗi người, mà ở đây lựa chọn nào cũng đúng.

Cafe sáng: Cách trang điểm xa xỉ nhất của phụ nữ 1

Làm đàn bà, hay nhất là sự mềm mại và uyển chuyển trước chính mình, để đạt đến sự dễ chịu với bản thân.

Vậy người thường xuyên make up, thi thoảng mặt mộc để thấy dễ chịu như đang từ giày cao gót được thả chân trần trên bờ cát êm; Hay người theo trường phái mặt mộc bỗng dưng buổi sáng nào đó cẩn thận kẻ thêm đường liner trên đuôi mắt, nhấn phấn hồng lên đôi gò má và chọn màu son rực rỡ, để thấy ngày bỗng bừng sáng – đều là những thay đổi trạng thái tuyệt vời.

Điều đáng sợ nhất phía sau chuyện một người đàn bà không trang điểm, là cô ấy chẳng còn điều gì tha thiết với bản thân.

Điều ngọt ngào nhất phía sau một người đàn bà không trang điểm, là cô ấy yêu bản thân đến mức tràn trề. Bạn là người đàn bà nào?

Nguyễn Quỳnh Hương

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO