Báo Điện tử Gia đình Mới

Lộ diện cầu thủ vinh dự nhận Quả bóng Vàng 2018: Không phải Công Phượng

Tối nay 22/12, người có vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 đã chính thức lộ diện.

Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2018, do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã diễn ra tối nay tại Nhà hát VOH.

Không nằm ngoài dự đoán, cầu thủ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC chính là "người hùng" vinh dự nhận ngôi vị Quả bóng Vàng 2018.

Lộ diện cầu thủ vinh dự nhận Quả bóng Vàng 2018: Không phải Công Phượng 0

“Đây là một giải thưởng rất ý nghĩa với tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, người thầy của tôi ở cả CLB lẫn các ĐTQG. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong chặng đường sắp tới”, Quang Hải phát biểu sau khi nhận giải.

Trả lời VOV, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn nhận xét về Quang Hải: "Tôi nghĩ năm nay Quang Hải đã thể hiện được những gì tốt nhất, sung sức nhất, vinh quang nhất và điểm rơi tốt nhất. Về cấp độ đội tuyển thì rõ ràng chúng ta thấy rồi những pha đi bóng, những đường chuyền, bàn thắng. Và ở cấp câu lạc bộ thì Quang Hải cũng là nòng cốt và chính vì vậy Quang Hải rất xứng đáng".

Kế đó là danh hiệu Quả bóng Bạc thuộc về tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức, người đã có những đóng góp tuyệt vời giúp ĐT Việt Nam xưng vương tại AFF Cup 2018.

Lộ diện cầu thủ vinh dự nhận Quả bóng Vàng 2018: Không phải Công Phượng 1

Danh hiệu Quả bóng Đồng thuộc về cầu thủ trẻ đang chơi cho CLB SLNA, Phan Văn Đức. Đây cũng là một năm thành công của anh khi từ một cầu thủ dự bị bỗng vụt sáng ở VCK U23 châu Á, rồi tỏa sáng tại V.League, ASIAD và AFF Cup.

Lộ diện cầu thủ vinh dự nhận Quả bóng Vàng 2018: Không phải Công Phượng 2

Ngoài ra, BTC cũng đã trao một số danh hiệu khác như Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất cho Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Cầu thủ được yêu thích nhất cho Nguyễn Công Phượng.

Lộ diện cầu thủ vinh dự nhận Quả bóng Vàng 2018: Không phải Công Phượng 3

Trước đó, hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu đã sở hữu "gia tài" danh hiệu mà nhiều người mơ ước như: Vô địch U19 Quốc gia 2016, 2017; vô địch U21 Quốc gia 2016; hạng 4 U19 Châu Á 2016 cùng một vé dự U20 World Cup 2017; Á quân U23 Châu Á 2018; hạng tư ASIAD 2018; vô địch V-League 2018; cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam và Đông Nam Á 2017; vô địch AFF Cup 2018.

Lộ diện cầu thủ vinh dự nhận Quả bóng Vàng 2018: Không phải Công Phượng 4

Cầu thủ Nguyễn Công Phượng không đến dự lễ trao giải nhưng vẫn nhận được giải Nam cầu thủ được yêu thích nhất 2018.

Hoàng Nguyên (Tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO