Báo Điện tử Gia đình Mới

Tháng cô hồn có nên cắt tóc không, hãy tránh điều này để không gặp vận xui

Tháng cô hồn là khoảng thời gian được coi là tháng của những điều xui xẻo. Một trong số đó phải nhắc tới cắt tóc. Vậy tháng cô hồn có nên cắt tóc không?

Tháng cô hồn cắt tóc được không?

Tháng 7 âm lịch hàng năm được gọi là tháng cô hồn, tháng người âm hay tháng "mở cửa mả". Đặc biệt là ngày rằm tháng 7, ngày Xá tội vong nhân, vào ngày này Diêm Vương sẽ mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về với dương gian. Vào ngày này mọi người dễ gặp điều xui xẻo.

Vậy vào ngày rằm tháng 7 hay trong tháng cô hồn có nên cắt tóc không là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Theo quan niệm dân gian, vào tháng cô hồn hay các ngày Sóc, Vọng ngày đầu năm mới thường kiêng không cắt tóc để tránh gặp xui xẻo, mất đi tài lộc. Người xưa cũng cho rằng, tóc là một phần của con người vì thế nếu trong tháng cô hồn cắt tóc sẽ dễ bị ma trêu. 

Tháng cô hồn có nên cắt tóc không?

Tháng cô hồn có nên cắt tóc không?

Tuy nhiên, đây chỉ là những kiêng kị truyền miệng mà vẫn chưa có bất cứ công trình nghiên cứu nào chứng minh điều đó là đúng hay sai. 

Chia sẻ về vấn đề kiêng kị trong tháng cô hồn, Thượng tọa Thích Thanh Duệ (Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) chia sẻ, trong Phật giáo không có quan niệm về ngày, tháng tốt xấu. Nếu có tâm sáng thì ngày nào cũng là ngày tốt.

Một số điều nên kiêng kị trong tháng cô hồn

- Tháng cô hồn kiêng không làm các việc đại sự (cưới xin, chuyển nhà, nhập trạch, làm nhà...) vì họ cho rằng nếu tiến hành những việc này vào tháng cô hồn cuộc sống sau này rất dễ gặp tai ương.

- Không nói bậy, thề thốt trong các thời điểm: chính trưa, cuối chiều, rạng sáng...

- Không nhổ lông chân vào tháng cô hồn vì dân gian cho rằng một sợi lông chân quản 3 con quỷ, người càng có nhiều lông chân thì ma quỷ càng ít dám tới gần.

- Không treo chuông gió ở đầu giường bởi tiếng chuông sẽ thu hút ma quỷ

- Không thức hay đi về quá khuya

- Không mài dao, kéo 

- Không nên mua nhà, mua xe trong tháng

- Không nhặt tiền rơi, vãi trên đường

- Không tự ý chặt cây có gỗ to

- Không may quần áo trắng, không mặc đồ có in hình quỷ quái, ghê sợ

- Với những người nằm trong phòng bệnh viện không nên tắt đèn khi đi ngủ

- Không cúng những đồ mặn trong lễ cúng cô hồn/ cúng chúng sinh

- Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã vì dễ dụ ma quỷ đến nhà

- Không chụp ảnh vào ban đêm

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Phương Anh (T/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO