Báo Điện tử Gia đình Mới

Tuyển Việt Nam tặng áo đấu có chữ ký cả đội để đấu giá từ thiện mua áo rét cho trẻ vùng cao

Một chiếc áo có chữ ký toàn bộ đội tuyển bóng đá Việt Nam, từ thầy Park đến mỗi cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện được đấu giá và ủng hộ từ thiện với số tiền gần 150 triệu đồng.

Trước thềm trận chung kết Việt Nam vs Malaysia ngày 11/12, nhà báo Trần Đăng Tuấn - Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ trò nghèo vùng cao với chương trình Cơm có thịt đã đăng tải bài viết thông báo về kết quả đấu giá chiếc áo đấu do cầu thủ Nguyễn Quang Hải tặng, có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong đội tuyển và Ban huấn luyện.

Tuyển Việt Nam tặng áo đấu có chữ ký cả đội để đấu giá từ thiện mua áo rét cho trẻ vùng cao 0

"Một chiếc áo có chữ ký toàn bộ đội tuyển bóng đá Việt Nam, từ ông Park đến mỗi cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện, khi bán đấu giá các bạn vừa mua vừa ủng hộ 150 triệu đồng (cả người thắng đấu giá, cả người không thắng vẫn ủng hộ, và người không đấu giá cũng ủng hộ). Số tiền đó mua được 2500 chiếc áo ấm ba lớp cho học sinh mầm non và tiểu học.

Hôm nay, 2500 áo ấm đó đã có trong đợt đem áo lên vùng cao cho các em."

  Chiếc áo đấu có chữ ký toàn bộ đội tuyển bóng đá Việt Nam, từ ông Park đến mỗi cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện

Chiếc áo đấu có chữ ký toàn bộ đội tuyển bóng đá Việt Nam, từ ông Park đến mỗi cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện

Trước đó, ngày 6/12, nhà báo Đăng Tuấn cho biết: "Chiếc áo cầu thủ Quang Hải tặng cho Cơm Có Thịt. Cách đây 1 giờ, tức là trước khi ra sân đá trận bán kết lượt về khoảng 10 tiếng đồng, các cầu thủ đã tiếp đại diện Cơm Có Thịt tại khách sạn và những chữ ký cuối cùng đã được ký vào chiếc áo. Giờ đây chiếc áo có đủ tất cả các chữ ký của Ban Huấn luyện, đứng đầu là ông Park Hang-seo, và toàn bộ các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tại Suzuki Cup 2018. Ai cũng biết vào những thời điểm này đội tuyển tập trung vào trận thi đấu, không thể tiếp cận. Nhưng với Cơm Có Thịt thì là ngoại lệ. Đây là tấm lòng của ông Park và các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện với Cơm Có Thịt.

Tuyển Việt Nam tặng áo đấu có chữ ký cả đội để đấu giá từ thiện mua áo rét cho trẻ vùng cao 2

Chiếc áo là quà cho các em nhỏ vùng cao. Vì vậy chúng tôi đấu giá chiếc áo này ngay trong ngày hôm nay, 6.12, ngày quyết định cho cánh cửa vào chung kết. Tiền thu được từ đấu giá sẽ dành cho mua áo ấm đem lên vùng cao cho các em nhỏ. Cám ơn Ban Huấn luyện và các cầu thủ. Cám ơn gia đình cầu thủ Quang Hải và FC 95-98 Đông Anh HN đã khơi nguồn để sự ủng hộ này đến với Cơm Có Thịt."

Tuyển Việt Nam tặng áo đấu có chữ ký cả đội để đấu giá từ thiện mua áo rét cho trẻ vùng cao 3

Theo anh Trần Đăng Tuấn, người mua ủng hộ từ thiện chiếc áo với mức giá cao nhất là  Lương Hoàng Anh với mức 101 triệu đồng. Một nữ nhà thơ không nêu tên đã ủng hộ 34 triệu đồng. Những người tham gia đấu giá đã ủng hộ 12 triệu đồng. Một nhà hảo tâm có tên Facebook New Beginning ủng hộ 3 triệu đồng. Tổng cộng 150 triệu đồng đã được đổi thành những chiếc áo ấm 3 lớp cho trẻ em vùng cao.

Tuyển Việt Nam tặng áo đấu có chữ ký cả đội để đấu giá từ thiện mua áo rét cho trẻ vùng cao 4

Lô áo ấm đầu tiên đã được Cơm Có Thịt chuyển lên cho các em học sinh Tây Bắc ngày 10/12. 

Tuyển Việt Nam tặng áo đấu có chữ ký cả đội để đấu giá từ thiện mua áo rét cho trẻ vùng cao 5

Anh Trần Đăng Tuấn vui mừng chia sẻ về kết quả chiến dịch từ thiện của Cơm Có Thịt: "Vào ngày rét đậm, 6650 học sinh đã nhận áo rét ba lớp."

Tuyển Việt Nam tặng áo đấu có chữ ký cả đội để đấu giá từ thiện mua áo rét cho trẻ vùng cao 6
Tuyển Việt Nam tặng áo đấu có chữ ký cả đội để đấu giá từ thiện mua áo rét cho trẻ vùng cao 7
Tuyển Việt Nam tặng áo đấu có chữ ký cả đội để đấu giá từ thiện mua áo rét cho trẻ vùng cao 8
Tuyển Việt Nam tặng áo đấu có chữ ký cả đội để đấu giá từ thiện mua áo rét cho trẻ vùng cao 9
Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO