Báo Điện tử Gia đình Mới

Nữ sinh phải nhập viện vì hàng trăm viên trân châu không tiêu hóa được nằm trong bụng

Một nữ sinh 14 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc đã phải nhập viện sau khi bị táo bón, đau bụng và chướng bụng nhiều ngày.

Nữ sinh phải nhập viện vì hàng trăm viên trân châu không tiêu hóa được nằm trong bụng 0

Theo tờ The Paper của Trung Quốc, nữ sinh 14 tuổi bị táo bón suốt 5 ngày, đầy bụng, không thể ăn uống được và được bố mẹ đưa đi khám ngày 28/ vừa qua.

Sau khi chụp cắt lớp, bác sĩ phát hiện trong bụng nữ sinh có hàng trăm vật thể hình cầu nhỏ, từ dạ dày cho đến đại tràng và hậu môn.

Các bác sĩ phát hiện ra những bóng đen kỳ lạ đó chính là những viên trân châu trong trà sữa mà cô bé đã uống, nhưng không tiêu hóa được.

Sau khi được bác sĩ Zhang hỏi về thói quen ăn uống, nữ sinh thừa nhận đã uống trà sữa trân châu 5 ngày trước.

Nữ sinh phải nhập viện vì hàng trăm viên trân châu không tiêu hóa được nằm trong bụng 1

Tuy nhiên bác sĩ Zhang cho rằng những viên trân châu tích tụ trong bụng là do nữ sinh này đã uống thường xuyên khá nhiều trà sữa trân châu trong một thời gian dài. Sau đó bác sĩ Zhang đã kê cho bệnh nhân thuốc nhuận tràng.

Để tăng độ dẻo dai cho trân châu, một số nhà sản xuất thường thêm vào các chất phụ gia và chất tạo đặc cho thực phẩm. Tiêu thụ một lượng lớn trân châu có thể gây hại chức năng dạ dày.

Hiện chưa có kết luận tình trạng của bé gái có phải hoàn toàn là do trân châu hay khong.

Năm 2015, kênh truyền hình tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tiết lộ thông tin một số cơ sở sản xuất trân châu giả có chứa thành phần đế giày da và xăm xe cũ. Một nhân viên làm việc tại tiệm trà sữa ở Thanh Đảo, Sơn Đông cho biết: "Trân châu ư? Nói trắng ra đi, chúng được làm từ giày da cũ và săm lốp xe bỏ đi chứ làm bằng gì nữa?".

  Ảnh chụp những viên trân châu không thể tiêu hóa trong dạ dày

Ảnh chụp những viên trân châu không thể tiêu hóa trong dạ dày

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO