Báo Điện tử Gia đình Mới

4 lần hội chẩn liên viện 3 miền cứu sống bệnh nhân 91, phi công người Anh mắc COVID-19

Bệnh nhân số 91, phi công người Anh mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM hiện sức khỏe tiến triển tốt lên về cả sức cơ và chức năng phổi.

Sáng 5/6, theo thông tin từ Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, hiện sức khỏe bệnh nhân số 91, phi công người Anh đang tiến triển tốt lên về cả sức cơ và chức năng phổi.

Bệnh nhân tỉnh, thực hiện được y lệnh của bác sĩ, có phản xạ ho mạnh hơn, cơ chi trên 3/5, chi dưới 2/5, cơ hoành phải hoạt động mạnh hơn; chức năng thận đã dần hồi phục.

X-quang phổi của phi công người Anh cho thấy thông khí cải thiện nhiều, tỷ lệ thông khí 2 phổi đạt khoảng 58%; CT ngực, bụng cho thấy các tổn thương bình thường, bệnh nhân đang thở máy áp lực.

  Sức khỏe bệnh nhân 91, phi công người Anh mắc COVID-19 đang tiến triển tốt. Ảnh minh họa

Sức khỏe bệnh nhân 91, phi công người Anh mắc COVID-19 đang tiến triển tốt. Ảnh minh họa

Theo ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng Tiểu ban điều trị, tiến triển sức khỏe trên của phi công người Anh thể hiện sự nỗ lực phi thường của các y bác sĩ cũng như Hội đồng chuyên môn.

Với các bệnh nhân mắc COVID-19 khác, tiến triển nhỏ về sức khoẻ là bình thường nhưng bệnh nhân 91 thì đó là nỗ lực lớn. Bởi bệnh nhân có lúc tưởng không thể qua khỏi, nhưng đến nay bệnh nhân có những ánh mắt, nụ cười như một lời động viên, khích lệ các thầy thuốc, các chuyên gia tiếp tục cố gắng.

Hôm qua 4/6, sau buổi Hội chẩn liên viện 3 miền Bắc – Trung – Nam lần thứ 4, các chuyên gia nhận định, tuy sức khỏe có phần tiến triển nhưng nhìn chung, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, phải cố gắng điều trị tích cực về nội khoa, hồi sức và dinh dưỡng…

Trong thời gian tới, bệnh nhân 91 sẽ tiếp tục được sử dụng kháng sinh nhiễm trùng và phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn mới. Đồng thời, bệnh nhân sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu tích cực để sớm cải thiện, phục hồi chức năng cơ và chức năng hô hấp.

Tính tới sáng ngày 5/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 50 không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số người mắc COVID-19 vẫn là 328.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này Việt Nam đã chữa khỏi 302/328 ca bệnh COVID-19 (chiếm 92,1% tổng số ca bệnh).

Hiện chỉ còn 26 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số đều có sức khoẻ ổn định. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 7 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO