Báo Điện tử Gia đình Mới

Chăm sóc bệnh nhân nặng từ miếng ăn, giấc ngủ tại tâm dịch BV Bạch Mai

Kể từ khi Bệnh viện Bạch Mai bị cách ly, ngoài công tác chuyên môn, nhân viên y tế còn là người nhà, người thân của người bệnh, chăm sóc họ từ miếng ăn, giấc ngủ, giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà.

Trung tâm Phục hồi chức năng - Bệnh viện Bạch Mai hiện đang chăm sóc, điều trị cho 18 bệnh nhân nặng, trong đó nhiều bệnh nhân tai biến mạch máu não hoặc tổn thương tủy sống. Tất cả số bệnh nhân này đều không thể tự phục vụ từ những sinh hoạt cá nhân nhỏ nhất.

Kể từ khi bệnh viện Bạch Mai bị cách ly, ngoài công tác chuyên môn, các y bác sĩ/điều dưỡng/kỹ thuật viên của Trung tâm còn là người nhà, người thân của người bệnh, chăm sóc cho bệnh nhân từ miếng ăn, giấc ngủ; giúp bệnh nhân đánh răng, rửa mặt, chải đầu, vệ sinh, tắm giặt, thay quần áo: trò chuyện, động viên để người bệnh an tâm điều trị và vơi đi nỗi nhớ nhà....

Hàng ngày, bệnh nhân được thực hiện các kỹ thuật vận động trị liệu với các bài tập thay đổi vị thế, tập theo tầm vận động khớp, tập mạnh cơ, tập kéo giãn, tập thăng bằng-điều hợp, tập dáng đi…

Thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh như hướng dẫn tư thế đúng, lăn trở bệnh nhân phòng loét do đè ép, hướng dẫn chăm sóc đường niệu, đường ruột, phòng tránh các thương tật thứ cấp (teo cơ, cứng khớp, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, viêm tắc tĩnh mạch sâu...). 

 Dưới đây là chùm ảnh nhân viên y tế chăm sóc người bệnh ở Bạch Mai 

  Bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Phục hồi chức năng không thể tự phục vụ từ những sinh hoạt cá nhân nhỏ nhất

Bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Phục hồi chức năng không thể tự phục vụ từ những sinh hoạt cá nhân nhỏ nhất

  Nhân viên y tế chăm sóc người bệnh từ miếng ăn, giấc ngủ đến những sinh hoạt cá nhân nhỏ nhặt khác

Nhân viên y tế chăm sóc người bệnh từ miếng ăn, giấc ngủ đến những sinh hoạt cá nhân nhỏ nhặt khác

  Những hoạt động động viên tinh thần để người bệnh vơi đi nỗi nhớ người thân, nỗi nhớ nhà

Những hoạt động động viên tinh thần để người bệnh vơi đi nỗi nhớ người thân, nỗi nhớ nhà

  Nhân viên y tế hỗ trợ người bệnh tập vận động để tăng cường chức năng vận động và tăng cường thể lực

Nhân viên y tế hỗ trợ người bệnh tập vận động để tăng cường chức năng vận động và tăng cường thể lực

  Nhân viên y tế thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh như hướng dẫn tư thế đúng, lăn trở bệnh nhân phòng loét do đè ép

Nhân viên y tế thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh như hướng dẫn tư thế đúng, lăn trở bệnh nhân phòng loét do đè ép

M.Thanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO