Báo Điện tử Gia đình Mới

Đang cao điểm cách ly xã hội người dân vẫn đổ ra đường, lơ là với COVID-19

Thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng là từ 1- 15/4, nhưng chưa hết thời gian cách ly xã hội nhiều người dân vẫn ra khỏi nhà, mở cửa buôn bán và lơ là việc phòng dịch bệnh COVID-19.

Trưa 10/4, tại một khu chợ tạm mọc lên ở phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất chấp dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ngoài cộng đồng, người dân vẫn đổ xô đi chợ như ngày chưa có COVID-19.

  Bất chấp dịch bệnh, nhiều người vẫn ra đường, xúm lại các quán cóc để mua thực phẩm

Bất chấp dịch bệnh, nhiều người vẫn ra đường, xúm lại các quán cóc để mua thực phẩm

Tại các sạp bán rau, thịt ở chợ tự phát, người dân xúm lại rất đông để lựa chọn thực phẩm mà quên đi khoảng cách 2m được Bộ Y tế khuyến cáo để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

  Một phụ nữ đi chợ cóc mua thực phẩm không đeo khẩu trang phòng bệnh

Một phụ nữ đi chợ cóc mua thực phẩm không đeo khẩu trang phòng bệnh

Thậm chí không ít người ra nơi đông người nhưng không đeo khẩu trang để phòng bệnh, dắt theo trẻ nhỏ đến nơi đông người, không có biện pháp phòng ngừa cho trẻ.

  Không ít mẹ dẫn trẻ nhỏ cùng đi chợ trong mùa dịch COVID-19

Không ít mẹ dẫn trẻ nhỏ cùng đi chợ trong mùa dịch COVID-19

  Bà mẹ trẻ dẫn 2 con ra khu đông người chơi nhưng không đeo khẩu trang cho con

Bà mẹ trẻ dẫn 2 con ra khu đông người chơi nhưng không đeo khẩu trang cho con

Chị Thanh Hương (32 tuổi) sống ở Phường Mễ Trì chia sẻ: “Những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội tôi thấy mọi người tuân thủ rất nghiêm ngặt.

Khi đi làm tôi thấy đường vắng vẻ, các cửa hàng hầu như đều đóng cửa, nhưng khoảng 3 ngày nay mọi người ra đường nhiều hơn, nhất là vào thời điểm chợ trưa hoặc chiều.

  Người dân bày thực phẩm bán ven đường dù lệnh cách ly xã hội chưa kết thúc

Người dân bày thực phẩm bán ven đường dù lệnh cách ly xã hội chưa kết thúc

Đó cũng là thời điểm tôi đi làm về, thấy mọi người xếp hàng đông nghịt mua thực phẩm tại các quán rau, thịt tự phát mọc 2 bên đường đi làm tôi lo lắng không dám vào mua. Bởi tôi sợ nhỡ đâu người tôi đứng cạnh khi mua rau đã từng tiếp xúc với người mắc COVID-19 thì nguy cơ lây lan rất cao.

  Người dân xúm lại các quán cóc ven đường để mua thực phẩm thay vì vào các siêu thi, cửa hàng thực phẩm

Người dân xúm lại các quán cóc ven đường để mua thực phẩm thay vì vào các siêu thi, cửa hàng thực phẩm

Để giảm nguy cơ lây bệnh, trong những ngày cách ly xã hội tôi thường chọn thời điểm nửa buổi, khi đó ít người ra ngoài để đến siêu thị gần nhà mua thực phẩm về sử dụng thay vì chen lấn với những người không quen tại các quán mọc ven đường”.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, những ngày gần đây số ca công bố khỏi bệnh tăng lên, ca mắc giảm dần khiến một số người dân chủ quan, lơ là trong việc phòng ngừa dịch bệnh.

Hơn nữa, việc ở nhà suốt cả tuần lễ làm không ít người buồn chân, buồn tay, nhất là những người có sở thích đi đây đi đó, dạo chơi phố phường. Chính vì vậy mà mấy ngày nay diễn ra tình trạng người dân ra đường nhiều hơn.

  Người xe đi lại đông đúc trong những ngày cách ly xã hội

Người xe đi lại đông đúc trong những ngày cách ly xã hội

Vị chuyên gia này cho rằng, nếu chúng ta không thực hiện tốt giãn cách xã hội thì sẽ rất khó để kiểm soát dịch bệnh. Ở giai đoạn này, mọi người nên chú ý tự bảo vệ mình và các thành viên trong gia đình mình.

Và để làm được điều đó thì cần hạn chế đi, hạn chế ra khỏi nhà. Với những người vẫn phải đi ra ngoài, làm việc tại môi trường tập thể, cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét với người bên cạnh vì không thể kiểm soát được những người bên cạnh đã đi đâu, có tiếp xúc với nguồn lây hay không.

Đồng thời cần tuân thủ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước rửa tay có cồn, không sờ tay lên mặt để phòng dịch bệnh.

Nếu người dân cứ chủ quan, lơ là việc phòng dịch bệnh COVID-19, không tuân thủ nghiêm túc cách ly xã hội như vậy thì nguy cơ "vỡ trận", không kiểm soát soát được dịch bệnh là hiện hữu.

Linh Nhi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO