Báo Điện tử Gia đình Mới

Facebook, Google và Twitter bắt đầu xử lý fake news về virus Corona

Google cho biết, khi mọi người tìm kiếm thông tin về virus Corona, sẽ có một lưu ý đặc biệt được cập nhật từ WHO. Còn Twitter sẽ nhắc nhở người dùng về những kênh thông tin chính thống.

  Facebook, Google và Twitter xử lý thẳng tay fake news về virus Corona

Facebook, Google và Twitter xử lý thẳng tay fake news về virus Corona

CNN đưa tin, Facebook, Google và Twitter xử lý mạnh tay những fake news về virus Corona

Mạng xã hội Facebook sẽ gỡ bỏ những thông tin hoang đường về việc chữa trị hay những giả thuyết không chứng cứ về virus Corona

Theo Kang-Xing Jin, chủ nhiệm y tế của Facebook cho biết, công ty này cũng sẽ gỡ bỏ những nội dung sai lệch như cách chữa, cách phòng virus Corona có thể gây hoang mang cho người dân. Phải mất thời gian để có những biện pháp trừng trị và cảnh báo thích hợp. 

Facebook cũng có kế hoạch tăng cường kiểm tra sự thật về thông tin và kiểm soát trên Instagram.

Mạng xã hội này cũng muốn ưu tiên những nguồn thông tin chính thống bằng cách chọn các tổ chức chạy quảng cáo miễn phí giúp người dân hiểu rõ về virus. 

Ngoài ra, Twitter và Google cũng từng bước hướng dẫn người sử dụng nhận biết nguồn thông tin đáng tin cậy về virus Corona.

Google tuyên bố, khi mọi người tìm kiếm thông tin về virus Corona, sẽ hiển thị một lưu ý đặc biệt được cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

YouTube thuộc Google cũng sẽ đẩy mạnh những video có nguồn thông tin đáng tin cậy khi mọi người tìm kiếm video về virus Corona như video từ các chuyên gia y tế hoặc các kênh thông tin khác.

Còn Twitter sẽ bắt đầu nhắc nhở người dùng tìm kiếm virus Corona ở những kênh thông tin chính thống.

Chiến dịch này sẽ bắt đầu thực hiện ở 15 quốc gia khác nhau, trong đó có Mỹ, nước Anh, Hồng Kông, Singapore, Australia và sẽ tiếp tục mở rộng ra nhiều quốc gia khác nếu cần thiết.

Xem thêm Clip: Tự pha dung dịch sát khuẩn từ công thức của WHO

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO