Báo Điện tử Gia đình Mới

Phải nằm cáng, thí sinh Hà Nội vẫn quyết tâm thi THPT Quốc gia

Sáng nay, hơn 887.000 sĩ tử đã bước vào thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Tại Hà Nội, có 1 thí sinh dù phải nằm cáng đến điểm thi nhưng vẫn quyết tâm thi đỗ THPT Quốc gia.

Sáng nay 25/6, hơn 887.000 sĩ tử thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút. 

Tại Hà Nội, ở điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên có 1 trường hợp thí sinh N.V.H phải ngồi trên xe lăn đến điểm thi. Từ cổng điểm thi, thí sinh N.V.H được các tình nguyện viên dùng cáng khiêng lên phòng thi.

Người nhà thí sinh cho hay, trước khi bắt đầu kì thi THPT Quốc gia 2019 1 ngày, thí sinh H bị đau ruột thừa và phải mổ.

Hiện, sức khỏe của thí sinh này vẫn chưa bình phục do vết đau sau mổ. Tuy còn đau nhưng thí sinh này vẫn quyết tâm đi thi THPT Quốc gia.

  Thí sinh N.V.H được người thân, giám thị và tình nguyện viên đưa lên phòng thi bằng cáng vì vết đau sau mổ ruột thừa.

Thí sinh N.V.H được người thân, giám thị và tình nguyện viên đưa lên phòng thi bằng cáng vì vết đau sau mổ ruột thừa.

Tại TP.HCM cũng có 1 nữ sinh mới mổ ruột thừa tối ngày 23/6. Đêm 23/6, T phải nhập viện Đa khoa Sài Gòn vì đau bụng dữ dội vùng hố chậu phải.

Kết quả thăm khám, nữ sinh này bị u buồng trứng phải xoắn hai vòng, kèm viêm ruột thừa cấp, phải tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm 23/6.

Tuy mới mổ xong nhưng T tha thiết mong bệnh viện tạo điều kiện để có thể tham gia thi THPT Quốc gia 2019. Do đó, bệnh viện đa khoa Sài Gòn cho biết sẽ cố gắng sắp xếp và tổ chức xe cấp cứu đưa đón em tham dự cuộc thi này theo đúng nguyện vọng.

  Chiếc xe cấp cứu của BV đa khoa Sài Gòn đưa đón nữ sinh bị mổ ruột thừa trước ngày thi.

Chiếc xe cấp cứu của BV đa khoa Sài Gòn đưa đón nữ sinh bị mổ ruột thừa trước ngày thi.

N.L.A. T là học sinh giỏi, theo quy định thí sinh này có thể làm đơn để được xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT mà không cần dự thi. Tuy nhiên, em và gia đình có nguyện vọng tiếp tục dự thi THPT quốc gia để xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TPHCM.

Như Gia Đình Mới đưa tin, các thí sinh thi THPT Quốc gia 2019 sẽ bắt đầu làm bài thi từ sáng 25/6 - 27/6, với 5 bài thi: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Tổ hợp KHTN và Tổ hợp KHXH.

Sáng nay các thí sinh thi Ngữ Văn, buổi chiều thi Toán.

Theo Theo thông tin nhanh từ Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019, ngày 24/6, có 879.742/887.104 thí sinh đến làm thủ tục dự thi (đạt 99,17%). 

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO