Báo Điện tử Gia đình Mới

Hoa hậu bán dâm 25.000 USD sẽ bị xử phạt như thế nào?

Công an TP. HCM vừa khám phá đường dây mại dâm quy mô lớn, quy tụ nhiều người mẫu, diễn viên, MC đi khách với giá 7.000-25.000 USD/giờ. Vậy mức phạt của đối với những người đẹp này ra sao?

Hoa hậu bán dâm 25.000 USD sẽ bị xử phạt như thế nào? 0

Trao đổi với PV Gia Đình Mới ngày 7/9, Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Người bán dâm bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

Như vậy, với trường hợp Hoa hậu T.D bán dâm lên đến gần 600 triệu đồng/lần cho một người thì mức phạt cao nhất theo quy định là phạt cảnh cáo 300.000 đồng.

Tuy nhiên, Luật sư Cường cũng chia sẻ thêm: “Nhìn ở góc độ xã hội, các người mẫu, Hoa hậu, người đẹp đạt danh hiệu trong các cuộc thi là những người đại diện cho cái đẹp. Cái đẹp ở đây ở không chỉ là nhan sắc mà còn có cả đạo đức, tâm hồn.

Với vụ việc Hoa hậu bán dâm với số tiền lên tới 25.000 USD mới đây được nhiều người nhìn nhận là một hành vi suy đồi đạo đức, cái đẹp đã bị vấy bẩn.

Bên cạnh đó, qua vụ việc này cũng cần xem lại cách tổ chức các cuộc thi, trách nhiệm của các cơ quan cấp phép, tôn vinh những cô Hoa hậu không đủ phẩm chất để làm sao cái đẹp được đặt đúng chỗ.”

Về việc truy cứu trách nhiệm, nếu các Công ty tổ chứ các cuộc thi sắc đẹp làm đúng quy trình, không có gian lận, tiêu cực... thì họ hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm với pháp luật, tuy nhiên uy tín của họ cũng sẽ giảm đi phần nào.

Điều 23. Hành vi bán dâm (Nghị định 167/2013/NĐ-CP)

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước đó, chiều ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ hình sự Kiều Đại Dũ (thường gọi là Pi, SN 1996, ngụ Bình Định, trú TP HCM) về hành vi môi giới mại dâm có liên quan đến đường dây người mẫu, diễn viên, MC bán dâm có giá lên đến 25.000 USD.

Qua quá trình điều tra ban đầu, công an xác định Kiều Đại Dũ chuyên môi giới, điều các Á hậu, người mẫu, MC… bán dâm cho đại gia với với giá lên đến hàng chục ngàn đô.

Trong đường dây bán dâm này có rất nhiều người mẫu nổi tiếng, 2 Á hậu và 1 MC truyền hình. Hiện cả 3 đối tượng bị bắt giữ đã khai nhận hành vi bán dâm.

Hoàng Hiệp/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO