Báo Điện tử Gia đình Mới

Mỹ theo dõi chặt chẽ 110 người nghi nhiễm virus Corona

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết những người được theo dõi đến từ 26 bang và đã từng đến vùng bùng phát dịch ở Vũ Hán hoặc đã từng tiếp xúc với người nhiễm virus Corona.

Mỹ theo dõi chặt chẽ 110 người nghi nhiễm virus Corona 0

Theo South China Morning Post, Mỹ hiện đang theo dõi 110 có triệu chứng sốt và bị mắc các bệnh về đường hô hấp, phòng trường hợp họ vị virus Corona. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết những người được theo dõi đến từ 26 bang và đã từng đến vùng bùng phát dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc hoặc đã từng tiếp xúc với người nhiễm virus Corona. 

Nancy Messonnier, giám đốc trung tâm CDC cho biết "con số chỉ có thể tăng lên". Nhưng hiện tại nguy cơ sức về virus Corona ở Mỹ vẫn còn thấp, hiện tại nó vẫn chưa lây lan trong cộng đồng. 

Có 3 trường hợp mắc mới vào tuần trước và số ca nhiễm virus Corona ở Mỹ là 5 người. 

Trong lúc đó, các quốc gia khác đang có kế hoạch chống lại virus Corona, trong đó có Đức và các nước Châu Âu khác có kế hoạch đưa các cư dân của họ từ Vũ Hán trở về. 

Tổng số người chết do virus Corona lên đến 106 người, gần 4.500 người nhiễm phải. 

  Đã có 82 người tử vong do virus Corona, các nước đang chẩn bị giúp các công dân của mình hồi hương

Đã có 82 người tử vong do virus Corona, các nước đang chẩn bị giúp các công dân của mình hồi hương

Các chuyên gia cho rằng số người nhiễm bệnh có thể vượt xa con số đã công bố. Các nhà khoa học Hồng Kông cho biết có thể đã có 44.000 người nhiễm bệnh. 

Số ca mắc ở ngoài nước cũng đang tăng lên. Vào ngày thứ 2 vừa qua, Ma Cao xác nhận có 7 ca nhiễm virus Corona. 

Canada có hai trường hợp là một cặp vợ chồng đã trở về Toronto từ Vũ Hán. Họ đã được chẩn đoán nhiễm virus Corona 2 ngày sau đó. Hiện sức khỏe của họ đã ổn định.

Đức sẽ hỗ trợ 9 công dân của nước mình hồi hương từ vũ Hán. Ngoài ra còn có Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ cũng có ý định giúp đỡ công dân nước mình rời khỏi trung tâm bùng phát dịch virus Corona.

Bộ trưởng Bộ y tế Anh đã kêu gọi 1.500 người trở về từ Vũ Hán vào hai tuần trước để tự cách ly. 

Còn nước Mỹ cảnh báo không được đi du lịch, đặc biệt là đến tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 

Tổng thống Donald Trump cũng đã thông báo trên Twitter rằng chính quyền của mình sẵn sàng hỗ trợ nếu Bắc Kinh cần giúp đỡ.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO