Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 13/2: Số ca mắc CoVID-19 tăng vọt lên 60.017 và 1.355 người tử vong

Tin tức y tế thế giới hôm nay ngày 13/2/2020: Đã có 60.017 người mắc, 1.355 người tử vong do COVID-19; phát hiện 1 loại virus lạ chưa từng thấy ở Brazil; chưa có bằng chứng COVID-19 lây từ mẹ sang con

  Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/2/2020

Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/2/2020

Báo cáo người nhiễm COVID-19 tăng gần 15.000 người 

Cập nhật COVID-19 lúc 08 giờ ngày 13/2/2020:

Thế giới: 60.017 người mắc, 1.355 người tử vong, trong đó:

  • Lục địa Trung Quốc: 1.353 người tử vong;
  • Phillippines: 01 người tử vong;
  • Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.

Đáng chú ý, con số đã tăng 14.840 ca nhiễm mới được ghi nhận ở tỉnh trong ngày 12/2, lên 60.017 người mắc COVID-19, trong khi trước đó ngày 11/2 mới chỉ 45.171 trường hợp. 

Việt Nam: 15 người dương tính với COVID-19, gồm:

  • 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện);
  • 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện);
  • 05 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
  • 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID -19.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (10); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 788 trường hợp.

Điều trị khỏi: 07 người đã được xuất viện.

Các nhà khoa học vừa phát hiện 1 loại virus lạ chưa từng thấy ở Brazil

  Tin tức y tế thế giới ngày 13/2: Các nhà khoa học vừa phát hiện 1 loại virus lạ chưa từng thấy ở Brazil

Tin tức y tế thế giới ngày 13/2: Các nhà khoa học vừa phát hiện 1 loại virus lạ chưa từng thấy ở Brazil

Theo Independent UK, các nhà khoa học vừa phát hiện một loại virus lạ ở Brazil.

Loại virus mới được tìm thấy từ một loại a-mip trong hồ nhân tạo ở Brazil. Các nhà khoa học đặt tên là "Yaravirus" có nghĩa là "mẹ của mọi vùng nước", tượng trưng cho hình tượng người cá trong thần thoại Brazil.

Jônatas Abrahão, nhà khoa học tại Trường Đại học Minas Gerais ở Brazil cho hay kết quả sẽ cho chúng ta biết con người vẫn cần hiểu về các loại virus hơn nữa.

Một vài gen của Yaravirus trông giống như một loại virus khổng lồ nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Điều này có nghĩa là loại gen này chưa từng thấy trước đây.

Hiện các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu những đặc điểm khác của loại virus mới này.

Chưa có bằng chứng COVID-19 lây từ mẹ sang con

  Tin tức y tế thế giới ngày 13/2: Nghiên cứu mới cho thấy chưa có bằng chứng COVID-19 lây từ mẹ sang con

Tin tức y tế thế giới ngày 13/2: Nghiên cứu mới cho thấy chưa có bằng chứng COVID-19 lây từ mẹ sang con

Theo CNN, các nhà khoc học vừa thực hiện một cuộc nghiên cứu quan sát và cho thấy chưa đủ bằng chứng để nói rằng COVID-19 lây từ mẹ sang con.

Cuộc nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet vào ngày 12/2, quan sát 9 phụ nữ mang thai ở tam cá nguyệt thứ 3 đều mắc COVID-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Kết quả xét nghiệm nước ối, dây rốn và dung dịch ở họng của bé sơ sinh cho thấy kết quả âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, tất cả những phụ nữ này đều sinh mổ nên vẫn chưa rõ liệu loại virus này có lây từ mẹ sang con bằng phương pháp sinh thường hay không.

Ngoài ra, cũng chưa rõ những phụ nữ mang thai ở tam cá nguyệt thứ nhất, tam cá nguyệt thứ hai có kết quả tương tự hay không.

Các chuyên gia cho biết một bé sơ sinh dương tính với COVID-19 sau 36 giờ sinh vào đầu tháng 2 này cũng là một vấn đề họ cần quan tâm khi chăm sóc mẹ và bé sau sinh, đặc biệt nếu mẹ có nhiễm COVID-19.

 

Xem thêm: 8 lầm tưởng về COVID-19 nhiều người mắc phải 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO